Mỹ cho F-22 'không chiến' Su-27/30, J-10

Tiêm kích tàng hình F-22 sẽ tham gia cuộc tập trận trên không Red Flag-Alaska của Quân đội Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Tiêm kích F-16 thuộc phi đội 18 được sơn màu khá giống với máy bay Nga.

Ngoài ra, Không quân Đức sẽ tham gia với 8 tiêm kích EF-2000 Typhoon, Ba Lan đưa đến F-16C/D Block 52, Không quân phòng vệ Nhật Bản điều động các tiêm kích F-15J.

Theo Thiếu tá James Mixon, cuộc tập trận lần này nhằm nâng cao khả năng phối hợp đơn vị bạn với tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5.Toàn bộ lực lượng Mỹ và quốc tế sẽ thuộc “quân xanh”.

Lực lượng này sẽ phải đối đầu với các tiêm kích hiện đại đối phương như Su-27/30 và J-10 do các tiêm kích F-16 thuộc phi đội xâm lược 18 “đóng giả”.

Phi đội xâm lược 18 là đơn vị của Không quân Mỹ chuyên thực hiện đóng giả mục tiêu máy bay địch để luyện tập không chiến. Các máy bay F-16 của đơn vị được sơn màu giống với máy bay Nga.

>> Vũ khí Mỹ biến thành vũ khí Nga

Cuộc tập trận Red Flag-Alaska là một trong những hoạt động lớn của Không quân Mỹ, được tổ chức lần đầu năm 1976.

Red Flag-Alaska thường diễn ra 4 lần trong năm, kéo dài khoảng 10 ngày, tại căn cứ Không quân Eielson, Elmendorf (bang Alaska).

>> 'Chim ăn thịt' lại gặp tai nạn
>> Phi công F-22 khó thở vì 'bộ đồ bay'?
>> Điểm yếu chết người trên công nghệ tàng hình F-22

Phượng Hồng (theo Flight Global)

Nguồn Đất Việt: http://quocphong.baodatviet.vn/home/qpcn/my-cho-f22-khong-chien-su2730-j10/20126/217246.datviet