Mỹ chưa phát hiện dấu hiệu Nga chuẩn bị tấn công NATO, khuyên Ukraine 'chớp thời cơ'

Nhà Trắng cho rằng Ukraine cần sẵn sàng hành động khi điều kiện thời tiết cải thiện và chiến dịch tấn công của Nga tăng tốc.

Quân nhân Ukraine bắn súng phòng không về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến gần thành phố Bakhmut, Ukraine, ngày 15/1. (Nguồn: Reuters)

Quân nhân Ukraine bắn súng phòng không về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến gần thành phố Bakhmut, Ukraine, ngày 15/1. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với báo giới ngày 25/1, Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có ý định tấn công vào lãnh thổ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, ông Kirby khẳng định Ukraine cần sẵn sàng hành động khi điều kiện thời tiết cải thiện và chiến dịch tấn công của Nga tăng tốc, đồng thời khẳng định Washington phải sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong thời gian dài nhất có thể.

Nhà Trắng cho biết có thể phải mất nhiều tháng để 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams mạnh mẽ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý gửi tới Ukraine triển khai được đến thực địa.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak đã gọi quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams tiên tiến cho Ukraine là "ngày lịch sử" sẽ giúp quyết định kết cục của cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này.

Trên dòng trạng thái có nhan đề "Mỹ sẽ cung cấp cho chúng ta 31 chiếc Abrams” trên Telegram, ông Yermak viết: “Điều quan trọng đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần hàng trăm xe tăng" và viết thêm “đây là ngày lịch sử"-một trong những ngày sẽ quyết định tương lai của Ukraine.

(theo AP)

Vy Vy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chua-phat-hien-dau-hieu-nga-chuan-bi-tan-cong-nato-khuyen-ukraine-chop-thoi-co-214430.html