Mỹ chưa sẵn sàng đưa ra kết luận về vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Ngày 16/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết nước này vẫn chưa sẵn sàng đưa ra kết luận về những gì xảy ra tại lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) liên quan đến nhà báo Jamal Khashoggi.

Trả lời báo giới về lập trường của Mỹ liên quan đến những lời giải thích gây mâu thuẫn của Riyadh, bà Nauert nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin để phân tích và đưa ra những quyết định phù hợp".

Nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10. (Nguồn: Getty)

Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cùng ngày cho biết nước này có thể sẽ đưa ra quyết định giống Mỹ và trừng phạt các công dân Saudi Arabia bị cáo buộc dính líu đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Trước đó, một nguồn thạo tin cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ thông báo trừng phạt 17 công dân Saudi Arabia vì vai trò của họ trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul hồi tháng trước.

Trong số những người bị trừng phạt có Saud al-Qahtani, một cựu phụ tá cấp cao của Thái tử Mohammed bin Salman, và Tổng lãnh sự Saudi Arabia tại Istanbul Mohammed Alotaibi.

(theo Sputnik, Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-chua-san-sang-dua-ra-ket-luan-ve-vu-sat-hai-nha-bao-khashoggi-81685.html