Mỹ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung Nord Stream-2

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới sẽ đưa ra trong bối cảnh chịu sức ép lớn từ các nhà lập pháp Mỹ, những người đã yêu cầu Tổng thống Biden cần có các hành động mạnh tay nhằm vào dự án trước khi quá muộn.

Chính quyền phải đệ trình báo cáo lên Quốc hội 90 ngày một lần nêu tên các thực thể tham gia vào việc xây dựng đường ống đủ điều kiện bị trừng phạt. Giới chức Mỹ nói rằng, quá trình xác định các mục tiêu mới này đang được tiến hành và có thể được hoàn thành trước khi có báo cáo tiếp theo vào tháng 5.

Trong khi đó, hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay, nước này dự kiến áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream-2 nếu phát hiện ra các công ty mới tham gia xây dựng đường ống.

Ông Price nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các hoạt động xung quanh đường ống đang diễn ra trong khu vực. Nếu các hoạt động này đáp ứng các tiêu chí để áp đặt các biện pháp trừng phạt, thì chắc chắn chính quyền sẽ tuân thủ các yêu cầu của pháp luật".

Trên thực tế, dự án Nord Stream-2 ước tính đã hoàn thành 97% lộ trình đường ống. Các tàu rải ống Fortuna và Akademik Cherskiy của Nga đang thi công trên vùng biển Baltic. Nga dường như sẽ không cần thêm các tàu mới cho đến khi đường ống tới được bờ biển Đức.

Nếu phần công việc trên biển được hoàn thành, phần còn lại có lẽ cũng sẽ không cần công ty mới nào tham gia để Mỹ có thể ban bố trừng phạt mới.

Trước đó, ông Piotr Naimski - Bộ trưởng chịu trách nhiệm về lĩnh vực Cơ sở hạ tầng Năng lượng Chiến lược của Ba Lan đã bất ngờ tuyên bố rằng, dự án này sẽ hoàn thành bởi nỗ lực ngăn cản từ Mỹ đã không còn kịp thời nữa.

Quan chức Ba Lan nhận định, tất cả mọi thứ đều chỉ ra rằng đường ống Nord Stream-2 sẽ hoàn thành.

Trong các tuyên bố mới nhất, phía Ba Lan vẫn bày tỏ hy vọng vào khả năng các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ khiến dự án bị ngăn chặn.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/my-chuan-bi-cac-bien-phap-trung-phat-bo-sung-nord-stream-2-603815.html