Mỹ chuẩn bị sẵn vũ khí 'đặc trị' S-500 của Nga

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey được kỳ vọng sẽ chính thức vào biên chế lực lượng phòng thủ Nga từ giai đoạn sau thập niên 2020.

Hiện tại tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometey của Nga đang trong giai đoạn hoàn thiện, lần gần đây nhất nó được thông báo đã tiêu diệt thành công mục tiêu đạn đạo ở cự ly 480 km, bên cạnh đó các đài radar chuyên dụng cùng với xe mang phóng tự hành cũng đang gấp rút chạy đua với thời gian.

Mới đây, Giám đốc Học viện Hàng không Vũ trụ (WKO) được đặt theo tên Nguyên soái GK Zhukov - Trung tướng Vladimir Lyaporov thông báo rằng các kíp trắc thủ và sĩ quan chỉ huy tham mưu của S-500 đã bắt đầu được đào tạo, dấu hiệu cho thấy Prometey sẽ sẵn sàng phục vụ đầu thập niên 2020.

Trước tình hình trên, đối thủ lớn của Nga là Mỹ dĩ nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn, Washington cũng đang cho thấy nỗ lực của mình trong việc chế tạo vũ khí phòng không nhằm xuyên thủng chiếc ô bảo vệ của Mosvka.

Những cải tiến trên tên lửa chống radar cao tốc tăng tầm AGM-88G HARM của Mỹ

Những cải tiến trên tên lửa chống radar cao tốc tăng tầm AGM-88G HARM của Mỹ

Truyền thông Mỹ vừa đăng tải thông tin cho biết, Công ty Orbital ATK đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp hợp đồng trị giá 322 triệu USD để phát triển và sản xuất tên lửa chống radar AGM-88G (phiên bản Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range, viết tắt là AARGM-ER).

Tên lửa AGM-88G sẽ được thiết kế lại cánh đuôi nhằm tăng sức cơ động, chỉnh sửa động cơ rocket nhiên liệu rắn nhằm kéo dài tầm bắn, cùng với tích hợp tổ hợp dẫn đường thế hệ mới gồm đầu đạn, đầu dò radar thụ động, bộ nhớ vị trí... chính xác hơn.

Giới chức quân sự Mỹ hy vọng dự án tên lửa AARGM-ER sẽ được hoàn thành vào năm 2023 để đi vào sản xuất hàng loạt.

Dễ nhận thấy rằng đây chính là mốc thời gian Nga hoàn thiện S-500, cho nên AGM-88G chính là vũ khí của Hoa Kỳ dự kiến nhằm "đặc trị" Prometey.

Tên lửa chống radar cao tốc tăng tầm AARGM-ER (AGM-88G) được xem như sát thủ đối với S-500

Tên lửa AGM-88G sẽ có khả năng chống radar toàn diện hơn nhiều so với phiên bản AGM-88E hiện nay.

Với tầm bắn rất lớn, đạn sẽ có khả năng tự hành tới địa điểm dự kiến như một tên lửa hành trình thông qua bộ thu sóng định vị toàn cầu GPS kết hợp cùng chế độ dẫn đường quán tính.

Tính năng trên giúp cho các máy bay mang đạn như F/A-18E/F Super Hornet hay F-35 Lightning II có thể lập kế hoạch tác chiến và phóng đạn từ rất xa, ngoài tầm phòng không điểm, tương tự như tên lửa AGM-158 JASSM.

Đầu dò radar thụ động có độ nhạy cao của AGM-88G sẽ tự động xác định nguồn phát xạ từ đài radar của đối phương để tìm tới tiêu diệt, nó có khả năng nhớ vị trí cực tốt kể cả khi đài phát đã tắt hoặc phát sóng ngắt quãng.

Tên lửa chống radar AGM-88G còn kế thừa chức năng vô hiệu hóa đầu đạn, chỉ sử dụng động năng để kiểm soát thương vong, tránh gây hại tới mục tiêu không liên quan, đồng thời còn có thể tính toán trước tác hại khi phát nổ, đây được xem như một trong những quân bài "đặc trị" S-500 của Quân đội Mỹ.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-chuan-bi-san-vu-khi-dac-tri-s-500-cua-nga-3376024/