Mỹ chuyển kho Tomahawk từ Biển Đen áp sát Syria?

Mỹ đã quyết định rút chiến hạm mang tên lửa Tomahawk USS Carney khỏi Biển Đen sớm hơn kế hoạch - động thái được cho là liên quan đến tình hình Syria.

Thông tin này được thông báo công khai trên trang wed chính thức của Hải quân Mỹ cho biết, khu trục hạm Aegis mang tên lửa dẫn đường USS Carney đã rời Biển Đen hôm 27/8.

Chiến hạm USS Carney rời Biển Đen.

"Thủy thủ đoàn của khu trục hạm USS Carney đã có chuyến thăm thành công đến Biển Đen. Chúng tôi mong đợi cơ hội tiếp theo để thăm khu vực và tương tác với các đối tác của chúng tôi trong NATO và khu vực", Tyson Yung, chỉ huy tàu Carney cho biết.

Được biết, chiến hạm USS Carney chính thức hiện diện tại Biển Đen từ hôm 18/8 và chính thức rời khỏi vùng biển này khi mới chỉ hiện diện tại đây 9 ngày - một quyết định rút tàu sớm chưa từng có của Hải quân Mỹ mỗi khi điều chiến hạm của mình vào Biển Đen.

Quyết định này được giới chuyên gia nhận định có liên quan đến việc Mỹ dồn tàu chiến đến ngoài khơi Syria chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhằm vào lực lượng quân đội chính phủ nước này với cáo buộc dùng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib.

Và như vậy, Mỹ đã chuyển sớm kho tên lửa Tomahawk trên tàu USS Carney từ Biển Đen đến ngoài khơi Syria để sẵn sàng thực hiện đòn tấn công của mình.

Sở dĩ USS Carney được coi là kho vũ khí di động là bởi con tàu thuộc lớp chiến hạm có sức mạnh công thủ toàn diện nhất trên thế giới, vì vậy, kho vũ khí khu trục hạm USS Carney mang theo lần này cực ấn tượng, đặc biệt là tên lửa Tomahawk có tầm bắn cả ngàn km đủ sức tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Theo thiết kế, tàu USS Carney được trang bị 96 ống phóng thẳng đứng (VLS) chia làm hai cụm trước và sau thượng tầng, có khả năng sử dụng tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk, tên lửa phòng không RIM-156 SM-2 và RIM-161 SM-3, cùng tên lửa chống ngầm RUM-139 VL-ASROC.

Việc bố trí phân tán vũ khí đảm bảo tàu khu trục có thể duy trì hỏa lực khi một hệ thống bị trục trặc hoặc một khu vực trên tàu bị tấn công. Ngoài khả năng phòng không và tấn công mặt đất, tàu USS Carney còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác, đặc biệt là tác chiến chống ngầm.

Chúng được trang bị hệ thống định vị thủy âm (sonar) AN/SQS-53C gắn trên thân và sonar kéo AN/SQR-19 sau tàu để phát hiện tàu ngầm từ phía đuôi. Mỗi tàu có hai cụm ống phóng ngư lôi chống ngầm Mark 32 với 6 quả đạn.

Nếu nhận định việc Mỹ điều tàu USS Carney đến ngoài khơi Syria được xác nhận thì thực tế này đã chứng minh tuyên bố của phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov là hoàn toàn chính xác.

Theo vị phát ngôn viên này, Mỹ đang tiếp tục xây dựng đội chiến hạm mang tên lửa Tomahawk ở Trung Đông chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lại lực lượng vũ trang chính phủ Syria.

"Mỹ tiếp tục xây dựng nhóm tàu tên lửa ở Trung Đông để chuẩn bị cho hoạt đông khiêu khích khác ở tỉnh Idlib được biện minh theo cái cớ có việc sử dụng vũ khí hóa học.

Sự chuẩn bị này là sự xác nhận mới nhất về kế hoạch của Mỹ dùng màn kịch vũ khí hóa học mở cuộc tấn công quân đội Syria. Và để tạo nên màn kịch này, nhóm khủng bố Jabhat al Nusra đã sẵn sàng thực hiện âm mưu cùng với sự hỗ trợ từ các cơ quan mật vụ của Anh", vị phát ngôn này chỉ rõ.

Trước nguy cơ phải hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn từ Mỹ, lực lượng phòng không Syria trên cả nước đã được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Syria cho biết, lý do đặt các hệ thống tên lửa phòng thủ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất là do mối đe dọa tiềm tàng từ một cuộc tấn công mới của Mỹ vào thủ đô Damascus hoặc khu vực xung quanh.

Tuy nhiên nguồn tin này không tiết lộ địa điểm triển khai trận địa phòng không cũng như chủng loại vũ khí trong đợt triển khai lần này.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-chuyen-kho-tomahawk-tu-bien-den-ap-sat-syria-3364490/