Mỹ chuyển trung tâm chỉ huy Trung Đông từ Qatar về Nam Carolina

Lực lượng Không quân Mỹ tạm thời chuyển trung tâm chỉ huy Trung Đông từ Qatar về Nam Carolina trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Iran leo thang.

Lực lượng Không quân Mỹ tạm thời chuyển trung tâm chỉ huy Trung Đông từ Qatar về Nam Carolina trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Iran leo thang.

Theo The Washington Post, hoạt động không được thông báo trước này đã đánh dấu lần đầu tiên trong vòng 13 năm trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Mỹ bị di dời khỏi khu vực này. Do đó, Trung tâm Các hoạt động Hàng Không và Vũ trụ Hỗn hợp (CAOC) tại căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar bị bỏ trống vào hôm 28-9 và căn cứ không quân Shaw tại Nam Carolina đảm nhận nhiệm vụ quản lý các hoạt động của Mỹ từ khoảng cách hơn 11.200 km. Thiếu tướng B. Chance Saltzman cho biết: “Những chức năng mà CAOC cung cấp cho lực lượng không quân vô cùng quan trọng và cần thiết đến nỗi chúng tôi không thể để xảy ra một sai sót nào”. Trong khi đó, Đại tá Frederick Coleman, Chỉ huy Trung tâm Các Chiến dịch Hàng không và Vũ trụ 609, cũng nêu rõ: “Iran đã nhiều lần thông qua các kênh để ám chỉ ý định của họ tấn công các lực lượng Mỹ. Thật sự, vì cuộc chiến tranh chống IS đã được thu hẹp và vì chúng tôi tiếp tục công việc thông qua một tiến trình hòa bình tiềm năng ở Afghanistan, nên khu vực này đang yên ắng hơn và có khả năng ổn định hơn so với những thập kỷ trước, ngoại trừ Iran”.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_213514_my-chuyen-trung-tam-chi-huy-trung-dong-tu-qatar-ve-nam-carolina.aspx