Mỹ có Bộ trưởng Năng lượng mới

AP đưa tin, với 64 phiếu thuận và 35 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử cựu Thống đốc bang Michigan Jennifer Granholm giữ chức vụ Bộ trưởng Năng lượng của nước này.

Trên trang Twitter cá nhân, bà Granholm cam kết nỗ lực tạo ra thêm nhiều việc làm với thu nhập cao trong lĩnh vực năng lượng sạch trên toàn nước Mỹ. Bà Granholm được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy sự chuyển đổi của Mỹ sang sử dụng năng lượng sạch, như một phần trong mục tiêu giúp quốc gia này giảm tỷ lệ phát thải khí carbon nhằm làm chậm quá trình biến đổi khí hậu

MINH TRÍ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/my-co-bo-truong-nang-luong-moi-652696