Mỹ có ca dưới 18 tuổi đầu tiên tử vong vì Covid-19, Nga muốn hỗ trợ dập dịch

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, nếu cần thiết, Moscow sẽ hỗ trợ Washington trong cuộc chiến ngăn chặn dịch Covid-19.

“Các kit xét nghiệm của chúng tôi đã chứng minh được chất lượng tốt tại Trung Quốc, Iran và giờ đang được chuyển tới Italy. Người dân Mỹ cần biết rằng, nếu cần thiết, Nga sẽ sẵn sàng hỗ trợ Mỹ như Nga từng nhiều lần đề nghĩ hỗ trợ dập các đám cháy ở bang California”, đại sứ quán Nga tại Mỹ dẫn lời ông Antonov.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Theo Sputnik, tính tới chiều ngày 24/3, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ là 53.660 và 703 người đã chết.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hôm 24/3, Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp là người dưới 18 tuổi.

Giới chức y tế Mỹ đã xác nhận, nạn nhân là “một thiếu niên dưới 18 tuổi” sinh sống tại Lancaster thuộc phía bắc thành phố Los Angeles của bang California.

“Covid-19 không phân biệt tuổi tác, chủng tộc và mức thu nhập”, Giám đốc y tế cộng đồng thành phố Los Angeles, ông Barbara Ferrer nhấn mạnh.

Hiện thông tin chi tiết về chính xác tuổi của bệnh nhân, giới tính và người này có bệnh mãn tính hay không vẫn chưa được công bố.

Trước đó, nhiều nghiên cứu cho thấy người cao tuổi và người mắc các bệnh mãn tính là đối tượng dễ mắc Covid-19và trở bệnh nặng.

Mới đây, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng cho biết, “thanh thiếu niên dường như chịu tác động nhẹ hơn của dịch Covid-19” khi mà không có bất cứ trường hợp nào được báo cáo phải chăm sóc đặc biệt hoặc đã tử vong vì mắc Covid-19 tại Mỹ tính tới ngày 16/3.

“Những báo cáo tương tự từ nhiều quốc gia khác cho thấy nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong vì mắc Covid-19 là cao hơn trong nhóm người cao tuổi. Nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong đối với các trường hợp mắc Covid-19 tại Mỹ cũng tăng theo độ tuổi”, CDC nhận định.

Hiện tại, bang California đang là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Riêng tại thành phố Los Angeles, nơi sinh sống của 10 triệu dân, đã xác nhận 662 trường hợp mắc Covid-19 và 11 người đã chết.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-co-ca-duoi-18-tuoi-dau-tien-tu-vong-vi-covid19-nga-muon-ho-tro-dap-dich-post336079.info