Mỹ có công lớn nhất kiến tạo hòa bình Syria?

NATO đã lên tiếng cho biết, Mỹ có công lao lớn nhất trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong thời gian qua.

Ngày 23/10, Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu cho biết, chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình" tại Syria của lực lượng vũ trang nước này và các nhóm đối lập được Ankara hậu thuẫn đã ngừng lại, nhưng nó chưa chấm dứt và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng đẩy lùi những kẻ khủng bố nếu cần thiết.

"Hôm qua, chúng tôi đã nhận được thông báo về Hoa Kỳ rằng những kẻ khủng bố đã hoàn toàn rời khỏi khu vực tiến hành chiến dịch ‘Mùa xuân Hòa bình’, nhưng điều này không có nghĩa là những kẻ khủng bố hiện không còn ở đó và sẽ không còn ở đó. Có lẽ chúng đang ẩn trốn trong các đường hầm, hoặc một nơi nào khác" - Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Anadolu.

Ngày 22/10, hai nguyên thủ quốc gia Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan đã tổ chức các cuộc đàm phán kéo dài sáu giờ ở Sochi, sau đó hai bên đã ký kết bản ghi nhớ, với sự tham dự của hai vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo đóp, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý rằng, cảnh sát quân đội Nga và quân đội Syria sẽ tiến vào những vùng đất bên ngoài khu vực hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ từ trưa ngày 23/10. Họ sẽ tạo điều kiện cho việc rút các đơn vị của lực lượng giải phóng người Kurd và vũ khí của họ ở một khu vực có chiều dài 444km và cách biên giới với chiều sâu 30 km, công việc này cần phải hoàn thành kết thúc trong vòng 150 giờ.

Hai vị tổng thống đã tái khẳng định cam kết của mình đối với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đảm bảo an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ và bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận Adana 1998.

Căn cứ tài liệu được công bố, nguyên trạng đang được duy trì ở khu vực hiện tại của chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình”, trong khu vực giữa Tell Abyad và Ras al Ain với chiều sâu tới 32 km. Các tay súng người Kurd sẽ rút hết khỏi khu vực này trong vòng 150 giờ tới.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố "những tin tốt" về tình hình ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông.

Thỏa thuận giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ

Thỏa thuận giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ

Ông cho biết, lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày (120 giờ) ở miền bắc Syria, được công bố trên cơ sở các thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 10, kết thúc vào lúc 22h00 giờ Moscow, ngày 22 tháng 10.

"Có vẻ như đang có những tin tốt lành về Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Trung Đông. Sẽ có những thông báo mới", - ông Trump viết trên Twitter và cho biết rằng, người Kurd Syria thông báo với chính quyền Washington rằng, họ đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo thỏa thuận Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ và đã rời khỏi khu vực an ninh mà Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu.

Bên cạnh đó, NATO cũng cho rằng, việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Syria là công lao lớn nhất của Mỹ. Nếu không có thỏa thuận giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ không có thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ thảo luận về tình hình ở phía đông bắc Syria tại cuộc hội đàm vào hôm 24 và 25 tháng 10, bởi liên minh cho rằng còn sớm để đánh giá các thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù như vậy, ông Stoltenberg vẫn khẳng định rằng, nếu không có sự can thiệp của Mỹ, tình hình Syria sẽ không được ổn định như ngày hôm nay. Thỏa thuận ngừng bắn ở đông bắc Syria, được ký kết trước đó với sự hòa giải của Hoa Kỳ, là cơ sở của một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

"Chúng tôi thấy rằng có thể tiến tới một giải pháp chính trị cho hòa bình ở Syria. Chúng tôi cần tiến tới để có một giải pháp chính trị thực sự ở Syria thông qua đàm phán" - ông Stoltenberg nói và nhấn mạnh vai trò của thỏa thuận đã đạt được giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17/10.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-co-cong-lon-nhat-kien-tao-hoa-binh-syria-3390072/