Mỹ cố gắng chặn tần số hoạt động của 'rồng lửa' S-400 tại Syria

Máy bay do thám P-8 của Mỹ bay gần lãnh thổ Syria đã cố gắng chặn tần số hoạt động của hệ thống S-400 được triển khai tại căn cứ Hmeymim – Hãng tin Free News của Nga cho biết khi dẫn nguồn tin từ Yuri Sytnik –thành viên một tổ chức phi chính phủ và là một phi công kinh nghiệm.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Theo đó, quân đội Mỹ vẫn cần giải mã dữ liệu mà họ có được trước khi sử dụng nó.

“Bây giờ họ cần giải mã hệ thống S-400 của chúng tôi đang hoạt động ở Syria. Đó là lý do tại sao chúng tôi đẩy máy bay của họ đi. Đây là chuyện bình thường. Họ kiểm tra khả năng của chúng tôi trong việc đẩy họ đi” – phi công trên cho biết.

Phi công Sytnik nói rằng một khi Mỹ bẻ được mã mà S-400 của Nga sử dụng, họ có thể gây rối hoặc thậm chí làm cho hệ thống này nhìn thấy các máy bay không thực sự tồn tại. Hiện cũng chưa rõ tất cả các hệ thống S-400 có sử dụng cùng tần số hay không.

Những hệ thống S-400 được triển khai ở Syria năm 2015, kể từ đó chúng bảo vệ căn cứ Hmeymim của Nga tại đây trước những mối đe dọa từ trên không như máy bay không người lái mà khủng bố thường sử dụng để tấn công.

Trong khi đó, hệ thống phòng thủ hiện đại S-500 của Nga sử dụng một loại radar khác so với S-400, do đó chúng có thể dùng tần số khác với tần số mà các hệ thống đời trước sử dụng. Những hệ thống S-500 dự kiến sẽ được triển khai trong quân đội Nga vào năm 2020.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-co-gang-chan-tan-so-hoat-dong-cua-rong-lua-s400-tai-syria-4053715-d.html