Mỹ có hơn 187.000 người mắc Covid-19, cứ 1 phút thêm 16 ca nhiễm mới

Mỗi ngày trôi qua, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục.

Theo cập nhật của Worldometers vào lúc 7h30 ngày 1/4, tổng số ca nhiễm virus corona tại Mỹ là 187.321, tăng 23.533 ca chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Theo đó, tại Mỹ trong ngày cuối cùng của tháng 3, cứ 1 phút phát hiện thêm 16 người nhiễm mới.

Số ca nhiễm mới ở Mỹ gần bằng tổng số ca nhiễm tại Anh.

Số ca nhiễm mới ở Mỹ gần bằng tổng số ca nhiễm tại Anh.

Con số tăng mới ở Mỹ gần bằng tổng số người nhiễm tại Anh (25.150 ca) – quốc gia đang đứng thứ 8 thế giới về số người nhiễm nCoV.

Ngày 31/3 cũng ghi nhận số người chết tại Mỹ cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện tại quốc gia này với 709 ca, đưa tổng số người chết tại Mỹ lên 3.850 trường hợp.

New York vẫn là bang dẫn đầu Mỹ về số người nhiễm, với 75.795 người. Số ca nhiễm mới tại bang này trong ngày 31/3 là 8.470, gấp đôi số ca nhiễm mới của cả Italy, cao hơn bất cứ quốc gia nào ngoài Mỹ.

Số người nhiễm tại bang New York hiện chỉ đứng sau Italy, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Tại Pháp, ngày 31/3 cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục với 7.578 ca, gần gấp đôi so với số ca nhiễm mới 1 ngày trước đó.

Quốc gia hình lục lăng hiện xếp thứ 6 thế giới về số người nhiễm SARS-CoV-2, với 52.128 ca.

Italy vẫn đứng đầu về số ca thiệt mạng với 12.428 ca, tăng 837 ca so với ngày hôm qua. Tây Ban Nha đứng thứ 2 với 8.464 người thiệt mạng, tăng 748 người.

Tính đến 7h30 ngày 1/4, 202 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2. Hai quốc gia châu Phi mới xuất hiện dịch này là Burundi và Sierra Leone.

Tổng số người nhiễm trên toàn thế giới hiện là 856.891, tăng 72.153 ca. Số người chết hiện là 42.097, tăng 4.324 ca.

Dự báo trong tuần này, số người nhiễm SARS-CoV-2 sẽ chạm tới mốc 1 triệu người.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/the-gioi/my-co-hon-187000-nguoi-mac-covid-19-cu-1-phut-them-16-ca-nhiem-moi-ar536769.html