Mỹ có hơn 200.000 ca nhiễm mới trong ngày

Theo hãng Bloomberg, toàn nước Mỹ ngày 27-11 đã ghi nhận 203.013 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 tại Mỹ lên 13,1 triệu ca. Số ca tử vong hôm 27-11 ở Mỹ cũng cao nhất thế giới (1.362 ca), nâng số ca tử vong ở Mỹ lên tới 271.024 ca. Ấn Độ có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới với hơn 9,3 triệu ca, nhưng Brazil ghi nhận số ca tử vong cao thứ 2 với 171.998 ca.

Tại châu Âu, dịch COVID-19 đang hoành hành mạnh nhất ở Nga và Pháp (hơn 2,1 triệu ca nhiễm), Anh (hơn 57.000 ca tử vong), trong khi Tây Ban Nha, Ý và Đức đều đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm.

Tại châu Á, ngoài Ấn Độ, Iran bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi ghi nhận 822.397 ca nhiễm và 47.095 ca tử vong. Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Indonesia đã ghi nhận trên 522.000 ca nhiễm trong khi Bangladesh và Philippines ghi nhận trên 420.000 ca.

Tại châu Phi, Maroc ghi nhận ca nhiễm mới trong ngày cao nhất châu lục (4.592 ca), nhưng Nam Phi hiện là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng cộng 781.941 ca nhiễm. Số ca tử vong tại Nam Phi cũng cao nhất, với 21.378 ca sau khi ghi nhận thêm 98 ca tử vong trong ngày 27-11.

BÍCH LIÊN (TTXVN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/my-co-hon-200-000-ca-nhiem-moi-trong-ngay-a127877.html