Mỹ có kế hoạch rà soát lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

Ngày 19/12, đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên, ông Stephen Biegun đã tới Hàn Quốc để tiến hành thảo luận về cách thức khôi phục tiến trình phi hạt nhân hóa.

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon (phải) và Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Stephen Biegun trong cuộc gặp tại Seoul, Hàn Quốc ngày 29/10/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon (phải) và Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Stephen Biegun trong cuộc gặp tại Seoul, Hàn Quốc ngày 29/10/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo giới khi đặt chân tới Seoul, ông Biegun nêu rõ giới chức Mỹ có kế hoạch rà soát lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên cũng như lệnh cấm đi lại nhằm vào công dân Mỹ tới quốc gia Đông Bắc Á này để đảm bảo các biện pháp đó không ảnh hưởng hoạt động viện trợ nhân đạo.

Ông Stephen Biegun đưa ra đánh giá trên trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực nhằm tạo ra động lực mới trong đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng sau khi tiến trình đàm phán hạt nhân giữa hai bên chững lại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày này, ông Biegun có khả năng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng bất chấp sự hợp tác liên Triều.

Theo kế hoạch, ông Biegun sẽ tiến hành cuộc gặp song phương với phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Lee Do-hoon trong ngày 20/12. Ngày 21/12, hai bên sẽ có cuộc họp "nhóm chuyên môn" lần thứ hai với sự tham dự của các quan chức từ Nhà Trắng, Phủ Tổng thống và Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Công bố về chuyến thăm của ông Biegun tới Seoul, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh chuyến thăm này nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hai bên về "mục tiêu phi hạt nhân hóa đầy đủ, có kiểm chứng toàn diện".

Trong khi đó, hai miền Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành lễ khởi công dự án chung nhằm hiện đại hóa và tái kết nối tuyến đường bộ và đường sắt xuyên biên giới. Lễ khởi công sẽ được tổ chức tại nhà ga Panmun ở thị trấn Kaesong tại khu vực biên giới Triều Tiên vào ngày 26/12 tới.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-co-ke-hoach-ra-soat-lai-cac-lenh-trung-phat-nham-vao-trieu-tien-20181219171252152.htm