Mỹ: Có người nhiễm Covid-19 tại sự kiện Tổng thống Trump tham dự

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 8-3 xác nhận: một người từng tham gia hội nghị các chính khách cấp cao của Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, đã nhiễm Covid-19.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 8-3 xác nhận: một người từng tham gia hội nghị các chính khách cấp cao của Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, đã nhiễm Covid-19.

NYTimes dẫn nguồn tin từ Liên minh Bảo thủ Mỹ (ACU) - đơn vị tổ chức sự kiện Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hàng năm - cho biết, bệnh nhân này được xác định là đã nhiễm virus trước khi tham gia sự kiện kéo dài 4 ngày. Hội nghị này là một trong những cuộc gặp thường niên lớn nhất của các chính khách bảo thủ ở Mỹ, thu hút hàng nghìn người tham gia. Ngoài ông Trump và ông Pence, sự kiện này còn có một số thành viên nội các và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo nguồn tin, "người này không có tương tác với Tổng thống hay Phó Tổng thống và không tham gia các sự kiện tại cuộc gặp thường niên lớn nhất của các chính khách bảo thủ ở sảnh chính". Nhưng Chủ tịch ACU Matt Schlapp cho biết, ông đã tương tác với người nhiễm bệnh và sau đó có bắt tay Tổng thống Trump trên sân khấu vào cuối ngày hội nghị.

Phản ứng trước vấn đề này, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan và cho biết: "Tôi không hề lo ngại". Ông cũng nói thêm rằng sẽ tiếp tục các hoạt động tranh cử của mình ngay cả khi virus lan rộng.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221412_my-co-nguoi-nhiem-covid-19-tai-su-kien-tong-thong-trump-tham-du.aspx