Mỹ có thể đánh bại Nga trong ba bước nhưng Moskva chỉ cần một

Mỹ cho rằng họ có thể đánh bại Nga trong ba bước, tuy nhiên như vậy vẫn là quá rườm rà so với những gì Moskva thực hiện.

Mỹ khoe khoang rằng họ sẽ đánh bại Nga trong ba bước, nhưng Moskva chỉ cần một bước là có thể tiêu diệt đối phương, tờ NetEase của Trung Quốc cho biết như trên.

Mỹ khoe khoang rằng họ sẽ đánh bại Nga trong ba bước, nhưng Moskva chỉ cần một bước là có thể tiêu diệt đối phương, tờ NetEase của Trung Quốc cho biết như trên.

Cách đây ít lâu, Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Mỹ - Tướng David Goldfein cho biết, Washington có một kế hoạch toàn diện trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga. Mỹ tự tin rằng họ chỉ cần thực hiện ba bước là đủ để đánh bại đối thủ Nga.

Bước đầu tiên là huy động các lực lượng trong khu vực châu Âu để đánh chặn tên lửa hạt nhân của Nga. Thứ hai là kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai ở Bắc Mỹ.

Và cuối cùng, bước thứ ba mang tính chất quyết định đó là phóng đồng thời 2.688 đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm nhằm phá hủy hoàn toàn các mục tiêu trên đất Nga.

“Tướng Không quân Mỹ tự tin thái quá nếu tin rằng Washington có thể dễ dàng đánh bại Moskva. Trên thực tế, đây chẳng qua là một sự nói quá của Quân đội Mỹ”, các nhà phân tích Trung Quốc chắc chắn.

Tờ báo Trung Quốc nhắc nhở Tướng Goldfein rằng Nga không cần quá nhiều công đoạn để đánh bại Mỹ, chỉ cần một bước là đủ, đó chính là phóng các tên lửa siêu thanh của mình.

Mỹ bị nhận xét là chưa sở hữu vũ khí như vậy và không có khả năng đánh chặn. Do đó, mạng lưới phòng thủ chống tên lửa được người Mỹ đã bỏ ra rất nhiều tiền để tạo ra, sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng.

Các nhà phân tích Trung Quốc tổng kết: "Mỹ sẽ không thể thực hiện bất kỳ ba bước nào để đánh bại Nga, bởi vì bản thân họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ bởi một hành động của Moskva".

Nhưng ở chiều ngược lại, vũ khí siêu thanh Nga bị nhận xét còn quá sớm để khiến Mỹ phải cảm thấy lo ngại, một phần vì tính năng của chúng chưa thực sự thần diệu như quảng cáo, phần khác do số lượng còn quá ít.

Trường hợp tiêu biểu là Avangard mang theo đầu đạn nhiệt hạch với đương lượng nổ từ 800 kT đến 2 MT, được phóng bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UR-100N. Ưu điểm chính của nó là tốc độ phi thường, đạt Mach 27 - 28 và rất linh hoạt khiến gần như không thể đánh chặn.

Nhưng bên cạnh đó, tên lửa UR-1000N sẽ chỉ mang được 1 đầu đạn duy nhất thay vì 6, đối phương có thể tập trung đối phó, hơn nữa nhận xét rằng Mỹ phải mất 50 tên lửa SM-3 để đánh chặn 1 đầu đạn Avangard bị nhận xét là phóng đại.

Điểm yếu lớn nhất của Avangard chính là tốc độ quá cao khiến nó ma sát mạnh với không khí và trở nên "sáng rực" trước các hệ thống trinh sát hồng ngoại, đặc biệt là những cảm biến đặt ngoài quỹ đạo.

Nếu người Mỹ và các đồng minh của họ phóng những hệ thống phòng thủ tên lửa đầy hứa hẹn vào không gian, khả năng đánh chặn Avangard sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là khi điểm yếu của vũ khí trên đã phát lộ.

Trong lúc này, số lượng tổ hợp Avangard của Nga trong tình trạng trực chiến còn quá ít, rõ ràng không thể đe dọa các mục tiêu trên đất Mỹ. Trong tương lai khi Nga tăng cường kho vũ khí loại này thì Mỹ cũng đã có vũ khí siêu thanh, đi kèm với mở rộng kho tên lửa đánh chặn.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/my-co-the-danh-bai-nga-trong-ba-buoc-nhung-moskva-chi-can-mot-post494440.antd