Mỹ có thể xung đột thương mại với Đức vì Nord Stream-2?

Liệu Hoa Kỳ có thể khơi cuộc chiến tranh thương mại với Đức vì dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt 'Dòng chảy phương Bắc - 2'?

Phát biểu trên sóng truyền hình của kênh “Rossiya 1” của Nga, chuyên gia chính trị học Đức Alexander Rahr đã đánh giá xác suất thấp để xảy ra cuộc chiến tranh thương mại của Hoa Kỳ chống lại Đức vì nguyên cớ đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2”.

Ông cho rằng, nếu người Mỹ cấm “Dòng chảy phương Bắc - 2” (Nord Stream 2), thì khi đó họ sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại Nhà nước Đức, chống các cấu trúc quốc gia của Đức.

Như vậy là cuộc chiến tranh thương mại này không phải là chống các công ty, mà chính là chiến tranh thương mại Mỹ-Đức. Tôi nghĩ người Mỹ khó có thể đi tới chuyện đó, mặc dù ông Biden đang trong tình thế khó khăn vì bị Quốc hội gây sức ép kiểu tống tiền.

Ngoài ra, nhà khoa học chính trị Đức bày tỏ quan điểm rằng, người châu Âu hiểu là họ chẳng được lợi lộc gì nếu dự phần vào chính sách quốc tế hiếu chiến của Mỹ.

Chuyên gia Rahr lưu ý rằng hành động của Hoa Kỳ hiện nay không chỉ nhằm hướng chống Nga mà còn chống cả Trung Quốc, những nước mà quan hệ kinh tế cực kỳ quan trọng đối với Liên minh châu Âu.

Hoa Kỳ khó có thể gây chiến tranh thương mại với Đức vì Nord Stream 2

Hoa Kỳ khó có thể gây chiến tranh thương mại với Đức vì Nord Stream 2

Do đó, nếu Đức và Liên minh châu Âu để mặc cho Mỹ tự do hành động thì Berlin và Brussels đã tự tay cô lập, giết chết nền kinh tế của mình và cả khu vực.

Vị chuyên gia Đức này đưa ra bình luận như trên trong bối cảnh mới đây chính quyền Berlin đã hứa với Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine để đổi lấy việc hoàn thành tuyến ống "Nord Stream 2".

Đức không ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các bên tham gia xây dựng "Nord Stream 2". Do đó, Đức đang tiến hành cuộc đàm phán kín với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các nhà chức trách Đức chưa lần nào thông báo chính thức về tiến độ cuộc đàm phán này.

Theo tờ Handelsblatt đưa tin, dẫn nguồn tin chính quyền Berlin cho biết, trong khuôn khổ đàm phán các điều kiện để hoàn thành "Dòng chảy phương Bắc-2", Đức cam kết với Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine, nếu Washington không đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Theo tờ báo Đức, số phận nền kinh tế của Ukraine gắn liền với đường ống dẫn khí đốt của Nga qua Biển Baltic đang gây tranh cãi.

Để có thể hoàn thành dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" mà Mỹ không đưa ra các lệnh trừng phạt bổ sung, Berlin đề xuất với chính quyền của Joe Biden, rằng Đức sẽ hỗ trợ đáng kể hơn nữa cho Ukraine, để đối phó với trường hợp Nga không vận chuyển khí đốt qua Ukraine như hiện nay, mà qua đường ống Baltic - Handelsblatt viết.

Ấn phẩm Handelsblatt lưu ý rằng, thành công kinh tế của Ukraine "cực kỳ quan trọng đối với Đức”, để có thể đối phó với Nga. Ukraine cần đóng vai trò trung tâm trong “Thỏa thuận Xanh” cung cấp 7,5 gigawatt “nhiên liệu xanh” cho EU trong triển vọng trung hạn. Theo kế hoạch, cho đến năm 2030, 40 gigawatt sẽ được sản xuất ở EU.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-co-the-xung-dot-thuong-mai-voi-duc-vi-nord-stream-2-3429410/