Mỹ công bố clip thu giữ vũ khí Iran trên biển Ả rập

Hôm qua (13/4), Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã công bố rằng tàu USS Normandy (CG60) đã tới biển Ả rập ngày 9/2 để bắt một 'lượng lớn' vũ khí do Iran sản xuất trong khi tiến hành 'các hoạt động an ninh hàng hải'.

Mỹ công bố hình ảnh thu giữ vũ khí của Iran.

Mỹ công bố hình ảnh thu giữ vũ khí của Iran.

“Vũ khí thu giữ được bao gồm 150 tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) Dehlavieh mà Iran sản xuất theo mẫu ATGM Kornet của Nga” – thông tin từ CENTCOM hôm qua cho biết.

Những linh kiện vũ khí khác bị thu giữ trên tàu là vũ khí do Iran thiết kế và sản xuất, bao gồm 3 tên lửa đất đối không và các vũ khí tối tân khác.

Đoạn clip do CENTCOME công bố cho thấy hải quân Mỹ đã lên tàu trong hoạt động ngày 9/2 ở biển Ả rập.

Một số hình ảnh vũ khí thu được cũng được quân đội Mỹ công bố.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-cong-bo-clip-thu-giu-vu-khi-iran-tren-bien-a-rap-4065020-d.html