Mỹ công bố đợt trừng phạt mới chống Nga, cân nhắc trừng phạt cá nhân Tổng thống Putin

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ chủ yếu nhằm làm suy yếu nền kinh tế Nga.

Hôm 24/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới, áp đặt một cái giá đắt lên nền kinh tế Nga, ngay lập tức và theo thời gian.

“Chúng tôi đã thiết kế các biện pháp trừng phạt để tối đa hóa tác động lâu dài đối với Nga trong khi giảm thiểu tác động đối với Mỹ và các đồng minh.”, ông Biden nói.

Các biện pháp trừng phạt nhằm gây tổn hại đến lĩnh vực công nghệ của Nga, bao gồm cắt giảm hơn một nửa nhập khẩu công nghệ, cũng như các ngành công nghiệp vũ trụ, hàng không và quân sự. Tuy nhiên, việc ngắt Nga khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế SWIFT, như một số đồng minh châu Âu đã đề xuất, đã không được đưa ra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Ảnh: Reuters / Kevin Lamarque

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Washinhgton sẽ hạn chế khả năng giao dịch bằng đô la, euro, bảng Anh và yên của Nga, một phần của nền kinh tế toàn cầu; thực hiện các áp đặt làm giảm khả năng cạnh tranh của Nga trong một nền kinh tế công nghệ cao. Ngoài ra, cũng kiềm chế khả năng tài chính và phát triển quân đội Nga.

Theo công bố, có thêm 4 ngân hàng Nga nắm giữ tài sản hơn 1 nghìn tỉ USD sẽ bị trừng phạt, trong đó tài sản của họ ở Mỹ bị đóng băng.

Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt một số chính trị gia hàng đầu của Nga và các thành viên gia đình của họ, bao gồm Sergei Ivanov, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Liên bang Nga về các vấn đề môi trường và Giao thông vận tải; Andrey Patrushev, Tổng Giám đốc các dự án khí đốt ngoài khơi của Gazprom Neft; Igor Sechin, Giám đốc điều hành của Rosneft; Andrey Puchkov, Giám đốc điều hành Ngân hàng VTB; Yuriy Solviev, Chủ tịch Ngân hàng VTB; Galina Ulyutina,...

Binh sĩ Ukraine bên cạnh một chiếc xe bọc thép bị phá hủy, được cho là của quân đội Nga, bên ngoài Kharkiv, Ukraine ngày 24/2. Ảnh: Reuters / Maksim Levin.

“Đây là những người đã hưởng lợi từ các chính sách của Điện Kremlin và họ nên chia sẻ hình phạt.”, ông Biden cho biết.

Bộ Thương mại Mỹ cũng thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng nhạy cảm, bao gồm chất bán dẫn, linh kiện máy bay, máy tính, laser và thiết bị viễn thông.

Có 24 cá nhân và tổ chức Belarus, đồng minh của Nga, nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ nước này sẽ giải phóng nguồn xăng dầu dự trữ chiến lược để giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt lên thị trường dầu.

Ông Biden đã gặp các đối tác của mình trong nhóm G7 trước đó cùng ngày để vạch ra các biện pháp nghiêm khắc hơn chống lại Nga sau khi ông Putin phát động cuộc tấn công vào Ukraine.

Một vụ nổ gần TP Dnipro, đông Ukraine ngày 24/2. Nguồn: Reuters.

Trong một cuộc họp báo hôm 24/2, Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis, áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với ba ngân hàng Nga và hạn chế đi lại đối với 361 đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga).

Đây là đợt trừng phạt lớn thứ hai đối với Nga kể từ khi ông Putin tuyên bố công nhận nền độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng ở đông Ukraine hôm 21/2.

Cùng ngày 24/2, ông Putin đã gặp gỡ các doanh nhân hàng đầu của Nga để thảo luận về việc đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Sáng sớm ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để chấm dứt các cuộc tấn công liên miên vào lãnh thổ 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở đông Ukraine mà Nga đã công nhận hồi đầu tuần. Ông Biden tuyên bố chiến dịch này là "cuộc xâm lược toàn diện" mà Mỹ đã dự đoán sẽ xảy ra.

Máy bay Antonov của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị rơi ngày 24/2. Nguồn: Reuters.

Xung đột diễn ra sau nhiều tháng đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng NATO- Nga thất bại, trong đó Moscow cáo buộc phương Tây phớt lờ các lo ngại về an ninh quốc gia của Nga. Ông Putin nói, hoạt động quân sự nhằm phi quân sự hóa, phi quốc xã hóa và "vô hiệu hóa" Ukraine để NATO không thể sử dụng làm căn cứ tấn công Nga.

Trước họa động quân sự của Nga, ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có các cuộc điện đàm đối với một số lãnh đạo châu Âu, hối thúc các biện pháp trừng phạt bổ sung “nặng ký” hơn, bao gồm yêu cầu ngắt Nga khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế SWIFT. Ông Zelensky cũng kêu gọi một liên minh chống Putin.

Liên quan đến chiến dịch quân sự, cuối ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay cường kích Su-25 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này bị rơi do lỗi của phi công. Phi công kịp thời phóng ra an toàn.

Văn Phong (theo Sputnik, Reuters)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/my-cong-bo-dot-trung-phat-moi-chong-nga-can-nhac-trung-phat-ca-nhan-tong-thong-putin-118998.html