Mỹ công bố hợp đồng 29 triệu USD xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh

Ngày 20/12, Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) đã công bố một hợp đồng mới trị giá 29 triệu USD nhằm xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp xử lý hậu quả chiến tranh.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã trao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA E&C của Việt Nam hợp đồng này trong khuôn khổ dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Theo hợp đồng, Công ty VINA E&C sẽ đào xúc đất và trầm tích ô nhiễm tại khu vực sân bay để chuẩn bị cho công tác xử lý chất độc dioxin.

Sân bay Biên Hòa là một trong những điểm nóng nhiễm dioxin còn lại lớn nhất ở Việt Nam. Chính phủ Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến mất 10 năm để hoàn thành dự án này với chi phí ước tính 450 triệu USD. Mỹ đã cam kết 300 triệu USD trong số đó. Trước đó, USAID đã hoàn tất quá trình xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng năm 2018.

Thông cáo báo chí của USAID nhấn mạnh, sự trợ giúp này thể hiện cam kết của Mỹ cùng phối hợp với Việt Nam để giải quyết hậu quả chiến tranh, giúp đỡ người tàn tật và bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam.

(*) Nguồn: VOV

Thực hiện : Hồng Quyên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/my-cong-bo-hop-dong-29-trieu-usd-xu-ly-dioxin-o-san-bay-bien-hoa-nham-khac-phuc-hau-qua-chien-tranh