Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên

Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan tới Triều Tiên. Đối tượng bị trừng phạt lần này là Tập đoàn quốc tế Falcon SIA đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ và 2 lãnh đạo tập đoàn. Ngoài ra, còn có một công dân Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang duy trì sức ép nhằm buộc Triều Tiên dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa. Trước đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết nỗ lực hướng tới "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên. Đổi lại, Tổng thống Trump hứa hẹn những đảm bảo an ninh từ phía Mỹ cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Oa-sinh-tơn cho đến nay vẫn kiên quyết không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi Bình Nhưỡng tiến hành các bước đi đáng tin cậy hướng tới phi hạt nhân hóa.

Bình Nhưỡng đã nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Washington là căn nguyên gây nên sự ngờ vực giữa hai nước và có thể phá hủy bất kỳ tiến bộ nào đạt được trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-cong-bo-lenh-trung-phat-moi-lien-quan-den-trieu-tien