Mỹ công bố loại đạn đủ sức thiêu cháy siêu tăng T-14 Armata của Nga

Như một quả cầu lửa được bắn ra từ khẩu pháo cỡ nòng 50mm mới, khói bốc lên không trung và chỉ chưa đây một giây, vụ nổ phá hủy mục tiêu giả định kẻ thù cách xa hàng trăm mét ở bên kia thung lũng sa mạc Arizona.

Vụ nổ chính xác, đốt cháy và phá vỡ mục tiêu kim loại trong loạt bắn liên tiếp từ 3-5 viên đạn. Các kỹ sư giải thích loại đạn mới dự kiến sẽ dành cho pháo 50mm mới có tầm bắn xa, nguy hiểm hơn so với pháo thông thường.

Cuộc trình diễn bắn đạn thật diễn ra tại Hội chợ Khách hàng Bushmaster năm 2019 do Tập đoàn Northrop Grunman đang tổ chức ở Kingman, bang Arizona, loại đạn mới được thiết kế để tăng cường thêm sức mạnh cho pháo binh Mỹ. Đại diện quân đội Mỹ và 25 quốc gia đối tác đã tập trung để chứng kiến biểu diễn tập bắn đạn mới từ pháo 50mm.

Đạn mới sẽ sớm được trang bị cho pháo 50mm Bushmaster và xe chiến đấu thế hệ mới đang phát triển dự kiến phục vụ quân đội Mỹ từ năm 2020.

Pháo 50mm do Northrop Grumman chế tạo, được thiết kế mang nhiều tính năng kỹ thuật tấn công của xe bọc thép công nghệ cao, bao gồm kiểm soát hỏa lực, cảm biến chọn mục tiêu tự động, đạn thế hệ mới và bộ vi xử lý tốc độ đạn hiện đại.

Theo thông tin từ Northrop Grumman, pháo mới có tên gọi chính thức XM913, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa gấp 2 lần so với pháo M242 cỡ nòng 25mm gắn trên xe chiến đấu Bradley.

“Hàng chục quốc gia đang rất quan tâm đến sản phẩm mới của chúng tôi,” doanh nghiệp cho biết. Đạn pháo 50mm mới hiện đang được phát triển để phá hủy mục cách xa điểm khai hỏa hơn 4 km.

Đạn mới có tích hợp công nghệ Chain Gun và sử dụng công nghệ “đạn vô liên tuyến”. Công nghệ này có thể làm giảm tốc độ bắn từ 600 xuống còn 200 phát đạn/phút trong một số trường hợp, mang lại đổ chính xác và mực độ hủy diệt cao hơn.

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/my-cong-bo-loai-dan-du-suc-thieu-chay-sieu-tang-t-14-armata-cua-nga-68149.html