Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga

Ngày 31/1, Bộ Thương mại Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen thương mại, vì tham gia sản xuất máy bay không người lái cho quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

UAV Iran phóng từ tàu chiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran

Theo thông báo được đưa ra, các thực thể Iran bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ gồm: Hãng Thiết kế và Sản xuất Động cơ Máy bay, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tổ chức Jihas tự cung tự cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Công ty Parvaz Mado Nafar, Công ty Paravar Pars, Công nghiệp Hàng không Qods và Công ty Công nghiệp Hàng không Shahed.

Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ cũng cáo buộc, các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất đang được chuyển giao cho Nga để sử dụng ở Ukraine, hoạt động này trái ngược với lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ./.

Xuân Hùng/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-cong-bo-them-7-thuc-the-cua-iran-vao-danh-sach-den-do-san-xuat-uav-cho-nga-post999061.vov