Mỹ công bố video hoạt động của hệ thống dẫn đường cho UH-60 Black Hawk

Twitter của Bộ Tư lệnh Phát triển Khả năng Chiến đấu (CCDC) của Mỹ đăng tải video cho thấy hoạt động của hệ thống điều khiển bay tự động của trực thăng UH-60 Black Hawk.

Theo đó, trong chú thích của video lưu ý rằng hệ thống được tạo ra như một phần của chương trình giảm thiểu môi trường trực quan giúp máy bay hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Video cho thấy tình hình thực tế bên ngoài máy bay trực thăng và hình ảnh tương ứng được hiển thị bởi hệ thống trên màn hình.

Mỹ công bố video hoạt động của hệ thống dẫn đường cho trực thăng UH-60 Black Hawk. (Ảnh cắt từ video)

Được biết, trực thăng UH-60 Black Hawk (Diều Hâu Đen) là máy bay trực thăng đa nhiệm bốn cánh quạt, hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo. Phiên bản UH-60A được đưa vào hoạt động trong Lục quân Mỹ vào năm 1979 để thay thế trực thăng Bell UH-1 Iroquois với trách nhiệm là trực thăng vận tải chiến thuật.

Black Hawk được thiết kế với dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của Lục quân Mỹ về khả năng được vận chuyển trên máy bay vận tải C-130 Hercules. Trực thăng UH-60 có thể chở 11 lính với đầy đủ trang bị. UH-60 Black Hawk có thể được trang bị súng máy M240H 7.62 hoặc M134 minigun 7.62 mm hay GAU-19 12.7 mm. Black Hawk được trang bị các thiết bị điện tử tiên tiến có khả năng và tính năng hoạt động ưu việt như hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Trực thăng UH-60 tiêu chuẩn sử dụng 2 động cơ General Electric T700-GE-701 công suất 1.890 mã lực/chiếc. UH-60 Black Hawk có thể đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h, phạm vi hoạt động của UH-60 với tối đa nhiên liệu 2.200 km.

Hiện Quân đội Mỹ đang biên chế 2.135 chiếc UH-60 Black Hawk ở tất cả các biến thể và là dòng trực thăng quân sự chủ lực của nước này. Ước tính phi đội UH-60 của Mỹ đã có hơn 9 triệu giờ bay và rất nhiều biến thể trong số đó là trực thăng vũ trang hổ trợ tác chiến trên không.

Trước đó, Mỹ cho ra mắt dòng máy bay trực trăng có thiết kế đặc biệt SB-1 Defiant ra đời nhằm thực hiện nhiệm vụ của cả trực thăng tấn công AH-64 Apache và trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk hiện có trong Không quân Mỹ.

Trực thăng SB-1 Defiant đã đạt được tốc độ hơn 383 km/giờ. Đây là 1 trong 2 ứng viên tiềm năng thay thế trực thăng Black Hawk, sử dụng cấu hình cánh quạt có thiết kế đặc biệt để giúp binh sĩ di chuyển trên chiến trường nhanh hơn nhiều so với trước kia.

Video: Hoạt động của hệ thống dẫn đường cho UH-60 Black Hawk. (Nguồn: Twitter)

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/my-cong-bo-video-hoat-dong-cua-he-thong-dan-duong-cho-uh-60-black-hawk-258815.html