Mỹ công bố video thử pháo xa gấp 3 lần pháo Nga

Trang Military.com vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh Mỹ thử thành công pháo tự hành thuộc chương trình Pháo binh tầm xa (ERCA) cỡ nòng 155mm.

Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại trường bắn ở Yuma Proving Ground, Arizona. Những quả đạn được bắn đi dễ dàng tiêu diệt thành công mục tiêu ở khoảng cách 65km (bằng hơn 2/3 tầm bắn của chương trình ERCA).

Pháo thuộc chương trình ERCA diệt mục tiêu xa trên 60km

Pháo thuộc chương trình ERCA diệt mục tiêu xa trên 60km

"Khả năng tấn công đặc biệt của vũ khí thuộc chương trình ERCA cho phép các đơn vị chiến đấu được trang bị có nhiều lựa chọn phương pháp tấn công. Đối thủ của chúng tôi là lực lượng được trang bị nhiều loại pháo thế hệ mới rất mạnh.

Vì vậy, chúng tôi khó có thể cạnh tranh về số lượng với họ nhưng những gì chúng tôi có vượt trội về tầm bắn, khả năng tấn công chính xác mục tiêu và độ sát thương cao", Phó Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Joseph Martin tuyên bố sau cuộc thử nghiệm.

Hiện tại pháo tự hành cỡ 155mm bắn đi từ các nền tảng khác nhau của Mỹ thường đạt tới cự ly khoảng 30km, nhưng ERCA được thiết kế để công kích mục tiêu cách xa tới 70km, hoặc trên 100km khi sử dụng đạn tăng tầm dẫn đường đặc biệt.

Quá trình phát triển vũ khí thuộc chương trình ERCA đang được triển khai tại căn cứ Yuma Proving Ground. Về cơ bản những thay đổi bao gồm trọng lượng cơ bản toàn hệ thống tăng thêm khoảng 450 kg, nòng pháo được kéo dài thêm, sửa đổi lại tháp pháo cũng như thiết kế mới loa giảm giật cho nòng.

Do nòng được kéo dài đáng kể nên vũ khí này bắn được những viên đạn có liều phóng lớn hơn, giúp tăng sơ tốc đầu nòng cũng như cung cấp tầm xa và độ chính xác vượt trội so với loại sử dụng nòng ngắn.

ERCA dự kiến sẽ là cấu hình tiêu chuẩn của pháo tự hành thế hệ mới M109A8 có nòng dài hơn những hệ thống pháo hiện có của Mỹ, nó là bước cải tiến vượt trội so với phiên bản M109A7 cũ hơn hiện đang phục vụ với số lượng lớn trong Quân đội Mỹ.

Các kỹ sư quân sự Mỹ cho biết hiện tại về cơ bản họ đã xong phần thiết kế đối với đạn pháo dẫn đường tầm xa thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS có khả năng vươn tới khoảng cách 70 km, thậm chí đạt 100km.

Loại đạn này được xem là bản nâng cấp của Excalibur ra đời cách đây đã 30 năm. Với tầm bắn này, Mỹ đã tạo ra thế hệ pháo tự hành có tầm bắn hiệu quả xa hơn gấp 3 lần hệ thống pháo tự hành mạnh nhất hiện nay của Nga là Msta-S.

Không chỉ nâng cấp vũ khí lên chuẩn mới, Mỹ cũng đang âm thầm vượt Nga về khả năng tấn công trong lĩnh vực này bởi theo Tướng Robert Brown, Tư lệnh Bộ chỉ huy Lục quân khu vực Thái Bình Dương của Mỹ:

"Quân đội Mỹ cần phải nâng hết cỡ tầm bắn của mọi hệ thống vũ khí chiến thuật và chiến lược, nhằm giành ưu thế so với đối thủ. Mỹ cần các loại pháo có thể bắn xa như pháo phản lực, rocket có tầm bắn như tên lửa, trong khi tên lửa cần tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách gần 500 km".

Clip pháo thuộc chương trình ERCA diệt mục tiêu xa trên 60km

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-cong-bo-video-thu-phao-xa-gap-3-lan-phao-nga-3398296/