Mỹ cùng nhiều nước giải phóng dự trữ để giảm giá dầu

Tổng thống Joe Biden ngày 23.11 thông báo Mỹ sẽ phối hợp với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh giải phóng hàng triệu thùng dầu giúp hạ nhiệt giá dầu, trong bối cảnh Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng một số đối tác (OPEC+) phớt lờ lời kêu gọi tăng sản lượng.

“Tôi đã bảo chúng tôi sẽ hành động để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi làm đúng như tuyên bố. (Giải phóng kho dự trữ) sẽ mất thời gian nhưng trong thời gian ngắn tới bạn có thể thấy giá xăng giảm khi đổ đầy bình, và trong dài hạn chúng ta sẽ giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, chuyển sang năng lượng sạch”, Tổng thống Biden phát biểu tại Nhà Trắng.

Theo kế hoạch, Mỹ dự kiến giải phóng 50 triệu thùng dầu, Ấn Độ giải phóng 5 triệu thùng, Anh giải phóng 1,5 triệu thùng từ nguồn dự trữ tư nhân nắm giữ trên cơ sở tự nguyện, thông tin về lượng dự trữ mà Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc chưa được công bố.

Truyền thông Nhật đưa tin giới chức nước này đang bàn bạc với Ấn Độ và sẽ sớm đưa ra con số cụ thể. Đây là lần đầu tiên Tokyo giải phóng dự trữ để kiểm soát giá dầu.

Lần đầu tiên Mỹ phối hợp với quốc gia khác giải phóng dự trữ dầu - Ảnh: Reuters

Động thái được thực hiện sau khi OPEC+ nhiều lần phớt lờ lời kêu gọi tăng sản lượng từ Tổng thống Biden. Giá dầu thời gian gần đây bị đẩy lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua kéo theo hàng loạt mặt hàng khác tăng giá.

Tình hình chỉ mới có dấu hiệu hạ nhiệt vào ngày 23.11 nhờ tin đồn Mỹ cùng nhiều nước chuẩn bị giải phóng dự trữ dầu (nay đã thành hiện thực). Giới phân tích còn cho rằng chính sự mập mờ của Trung Quốc cũng góp phần hạ nhiệt giá cả.

Mỹ sở hữu kho dự trữ dầu thô chiến lược lớn nhất thế giới với 727 triệu thùng, kho dự trữ của Trung Quốc chỉ vào khoảng 200 triệu thùng nhưng nước này là nhà nhập khẩu dầu thô số 1 thế giới. Vì vậy 2 nước nếu cùng hành động sẽ tác động lớn đến giá dầu.

Nhà kinh tế Caroline Bain thuộc công ty phân tích thị trường Capital Economics nhận xét lượng dự trữ giải phóng chưa đủ để khiến giá dầu hạ đáng kể, thậm chí còn có thể phản tác dụng khi thúc đẩy OPEC+ chậm tăng sản lượng.

Tuy nhiên chuyên gia John Kilduff thuộc công ty tư vấn đầu tư John Kilduff chỉ ra rằng động thái trên gửi đi thông điệp các quốc gia tiêu thụ dầu sẽ không bị OPEC+ chi phối nữa.

Một nguồn tin của OPEC+ đánh giá động thái từ Mỹ và các nước làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đối với OPEC+. Tổ chức chuẩn bị nhóm họp vào ngày 2.11 tới.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/my-cung-nhieu-nuoc-giai-phong-du-tru-de-giam-gia-dau-174842.html