Mỹ cứng rắn không bãi bỏ lệnh trừng phạt Iran trước khi đàm phán bắt đầu

'Nếu các bạn muốn đàm phán với chúng tôi, thì trước hết các bạn hãy từ bỏ một thứ gì đó, ít nhất là để được hưởng đặc quyền tiến hành đàm phán', ông O'Brien nói.

RIA Novosti đưa tin, cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Robert O’Brien nói rằng, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran khi nước này chưa bắt đầu tiến hành đàm phán.

Theo ông O’Brien, chính quyền của Tổng thống Trump đã tỏ rõ quan điểm rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước sẽ không xảy ra trong bất kỳ điều kiện nào.

“Nếu các bạn muốn đàm phán với chúng tôi, thì trước hết các bạn hãy từ bỏ một thứ gì đó, ít nhất là để được hưởng đặc quyền tiến hành đàm phán”, ông O’Brien nói.

“Chúng tôi không cần đàm phán. Nền kinh tế của chúng tôi đang rất tuyệt vời. Chính người Iran cần đàm phán với chúng tôi. Vì sao chúng tôi lại phải là người đi đầu từ bỏ thứ gì đó?”, ông O’Brien nói thêm.

Cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông leo thang tới đỉnh điểm sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad hôm 3/1.

Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Robert O’Brien. Ảnh: RIA.

Để trả thù cho tướng Soleimani, Tehran đã phóng tên lửa tấn công căn cứ Ain Assad ở miền tây Iraq, cũng như căn cứ ở Erbil nơi Mỹ đóng quân. Theo truyền thông Iran, khoảng 80 người đã thiệt mạng.

Mới đây, đáp lại cuộc tấn công này Mỹ liền áp đặt lệnh trừng phạt đối với 17 công ty khai khoáng và luyện kim của Iran cũng như các tàu nước ngoài tham gia mua bán sản phẩm này. Lệnh trừng phạt cũng được áp dụng với 8 quan chức cấp cao của Iran.

Năm 2015, các nước gồm Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ, Pháp và Iran công bố đạt được thỏa thuận về Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Căn cứ thỏa thuận, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Ngày 8/5/2018, Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận và khôi phục các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với nước cộng hòa Hồi giáo này. Iran tuyên bố giảm dần theo từng giai đoạn các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Trong khi đó các nước châu Âu tham gia thỏa thuận bày tỏ ý định duy trì JCPOA.

Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là “vô cùng thiếu sót” đồng thời kêu gọi các bên còn lại tham gia vào một thỏa thuận mới.

“JCPOA đầy thiếu sót khi có thời hạn quá ngắn, điều đó sẽ tạo cho Iran một con đường rõ ràng và nhanh chóng để phá vỡ các quy định về hạt nhân. Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt sự ủng hộ với chủ nghĩa khủng bố”, ông Trump cho biết.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-cung-ran-khong-bai-bo-lenh-trung-phat-iran-truoc-khi-dam-phan-bat-dau-post329105.info