Mỹ đã biết trước về kế hoạch bắt giữ Phó Chủ tịch Huawei

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 6/12 nhận định, các tập đoàn công nghệ toàn cầu của Trung Quốc như Huawei sẽ là một 'chủ đề lớn' trong các cuộc thảo luận giữa chính phủ Mỹ và Trung Quốc về tiến trình đàm phán thương mại song phương.

Trả lời phỏng vấn với Đài phát thanh NPR, ông Bolton cho biết, Mỹ đã hết sức quan ngại trong nhiều năm qua "về thói quen của các tập đoàn Trung Quốc trong việc sử dụng tài sản trí tuệ ăn cắp của Mỹ để tham gia vào những hoạt động chuyển gia công nghệ mang tính ép buộc, để sử dụng như những vũ khí nhằm đạt được các mục tiêu của Chính phủ Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin".

Cố vấn Nhà Trắng này nói thêm: "Huawei là một công ty mà chúng tôi đã quan ngại. Cũng có những công ty khác nữa. Tôi nghĩ đây sẽ là một chủ đề lớn trong các cuộc đàm phán mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí tại Buenos Aires".

Ông Bolton còn tiết lộ đã biết về kế hoạch bắt giữ Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei (CFO) Mạnh Vãn Chu. (Nguồn: SCMP)

Ông Bolton còn tiết lộ đã biết về kế hoạch bắt giữ Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei (CFO) Mạnh Vãn Chu.

Ông Bolton cho biết: "Đây là thông tin nhận được từ Bộ Tư pháp và những vụ việc như vậy đã xảy ra khá thường xuyên. Chắc chắn là không phải vụ việc nào trong số đó chúng tôi cũng thông báo với Tổng thống".

Năm 2017, Huawei được chỉ rõ trong một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về chiến lược chuyển giao công nghệ của Trung Quốc là "nhà vô địch quốc gia" được Bắc Kinh coi trọng. Theo báo cáo này, Huawei là một trong những phương tiện mà qua đó Bắc Kinh tìm cách "thực hiện những mục đích kinh tế lớn hơn".

(theo SCMP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-da-biet-truoc-ve-ke-hoach-bat-giu-pho-chu-tich-huawei-83083.html