Mỹ đã chuyển hàng trăm xe vũ khí cho người Kurd ở Syria

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không giữ lời hứa với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Lực lượng dân quân người Kurd ở Syria

Theo Ria Novosti ngày 29/11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không giữ lời hứa với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng, sẽ không có chuyện Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng tự vệ của người Kurd ở Syria nữa.

Theo tờ báo Nga, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pehon tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ chỉ điều chỉnh trong việc cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ ủng hộ ở Syria.

Số phương tiện và vũ khí này được đưa từ Qamishli đến Deir ez-Zor, tại những khu vực mà các lực lượng dân chủ Syria tiến hành chiến dịch chống IS.

Chính quyền Washington cũng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào là họ sẽ ngừng hỗ trợ vũ khí cho người Kurd. Trái lại, người Mỹ nói rằng, họ có ý định nỗ lực hợp tác với lực lượng Kurd.

Lê Cường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-da-chuyen-hang-tram-xe-vu-khi-cho-nguoi-kurd-o-syria-d234854.html