Mỹ đã không chấp nhận đề xuất ngừng bắn tại Ukraine của ông Putin

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ trong năm ngoái Tổng thống Nga Vladimir Putin từng thông qua nhiều bên trung gian gửi tín hiệu đến Mỹ rằng ông sẵn sàng cân nhắc ngừng bắn.

Tổng thống Putin đề xuất “đóng băng” cuộc chiến Ukraine và giữ nguyên hiện trạng tiền tuyến chứ quyết không từ bỏ số lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm đóng, coi đây là phương án Điện Kremlin xem là lựa chọn tốt nhất để đạt hòa bình.

Các bên trung gian bắt đầu gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2023. Đề xuất sau đó được gửi đến Washington, cụ thể là cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Bill Burns và Ngoại trưởng Antony Blinken cùng xem xét.

Vốn dĩ cố vấn Sullivan chuẩn bị làm việc với cố vấn chính sách đối ngoại Nga Yury Ushakov để đề ra bước đi tiếp theo. Thế nhưng đến tháng 1.2024 quan chức phía Mỹ nói rằng không thảo luận chuyện ngừng bắn nếu không có Ukraine tham gia đối thoại. Washington không muốn tạo áp lực cho Kyiv, đồng thời còn hoài nghi Tổng thống Putin. Vì vậy nỗ lực từ Nga chẳng đem lại kết quả gì. Điện Kremlin cũng nhận thấy liên lạc thêm nữa không ích lợi gì nên tiếp tục cuộc chiến.

Thông tin về quá trình liên lạc thất bại giữa Mỹ và Nga được tiết lộ trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden chưa thể thành công thuyết phục Quốc hội Mỹ cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Cuộc chiến kéo dài khiến phía Kyiv thiếu hụt cả khí tài lẫn binh sĩ.

Nga - Ukraine từng đàm phán lúc cuộc chiến vừa nổ ra, nhưng nỗ lực ngoại giao thất bại. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kiên quyết không chấp nhận để Nga chiếm bất cứ vùng lãnh thổ nào của đất nước ông.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/my-da-khong-chap-nhan-de-xuat-ngung-ban-tai-ukraine-cua-ong-putin-214085.html