Mỹ đã tuyên chiến với Nga nếu quyết định phong tỏa trên biển

Ngày 30/9, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đã chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke về khả năng phong tỏa Nga trên biển.

Trước đó cùng ngày, ông Zinke cho rằng, chiến lược phong tỏa hải quân có khả năng được sử dụng như một phương án để ngăn chặn các nguồn cung khí đốt của Nga đến Trung Đông nhằm tránh tình huống như hiện nay ở châu Âu, nơi Moscow kiểm soát các nguồn cung năng lượng của khu vực này.

Mỹ cho rằng chiến lược phong tỏa hải quân có khả năng được sử dụng như một phương án để ngăn chặn các nguồn cung khí đốt của Nga đến Trung Đông. (Nguồn: Reuters)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Pushkov nói: "Người đứng đầu Bộ Nội vụ Mỹ đã cáo buộc Nga có ý định cung cấp tài nguyên năng lượng cho Trung Đông và đe dọa phong tỏa biển của chúng tôi. Ngoài việc đây là chuyện hoàn toàn phi lý, thì về mặt pháp lý quốc tế, nếu Mỹ phong tỏa biển của Nga sẽ tương đương với lời tuyên chiến".

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-da-tuyen-chien-voi-nga-neu-quyet-dinh-phong-toa-tren-bien-78807.html