Mỹ - Đài Loan thảo luận mua bán vũ khí

Hội nghị công nghiệp quốc phòng Mỹ - Đài Loan là cơ hội để Đài Bắc đề xuất các vũ khí cần thiết với Washington, khi căng thẳng trên eo biển tiếp tục leo thang.

Các quan chức và chuyên gia quân sự từ Mỹ và Đài Loan đã gặp nhau qua hội nghị trực tuyến, nhằm thảo luận về loại vũ khí nào tốt nhất cho khả năng tự vệ của hòn đảo, khi căng thẳng trên eo biển Đài Loan tiếp tục diễn biến phức tạp, South China Morning Post cho biết.

Hội nghị Công nghiệp quốc phòng Mỹ - Đài Loan 2020 bắt đầu vào ngày 5/10, phía Đài Loan đã thông báo cho phía Mỹ về các loại vũ khí cần thiết mà Đài Bắc đang tìm kiếm khẩn cấp, khi sự đe dọa quân sự từ đại lục ngày một gia tăng.

Các vũ khí của Đài Loan do Mỹ cung cấp được trưng bày tại sự kiện năm ngoái. Ảnh: AP.

Căng thẳng trên eo biển Đài Loan đã gia tăng đáng kể trong 2 tháng qua, kể từ khi hai quan chức cấp cao của Mỹ đến Đài Loan, gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Alex Azar và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Keith Krach, lần lượt vào ngày 9/8 và 17/9, động thái được Bắc Kinh xem là rất khiêu khích.

Hội đồng kinh doanh Mỹ - Đài Loan là đơn vị tổ chức sự kiện này hàng năm kể từ năm 2002. Sự kiện năm nay được tổ chức trực tuyến với quy mô nhỏ hơn và kéo dài trong 2 ngày. Hội đồng cho biết các chủ đề sẽ được thảo luận kín, bao gồm hợp tác quốc phòng Mỹ - Đài Loan, quy trình mua sắm vũ khí và nhu cầu quốc phòng - an ninh của Đài Loan.

Hội nghị công nghiệp quốc phòng là sự kiện trao đổi quân sự bán chính thức, được xem là rất quan trọng đối với Đài Loan. Đài Bắc từng tận dụng cơ hội này để chuyển danh sách vũ khí muốn mua cho Washington, tìm kiếm sự hỗ trợ về quốc phòng để đối phó với Bắc Kinh.

Đài Loan thường cử đại diện cấp thứ trưởng tham gia hội nghị quốc phòng với tư cách trưởng đoàn. Đại diện phía Mỹ trong sự kiện năm nay không được tiết lộ, nhưng một số nguồn tin nhận định ông James Moriarty, Chủ tịch Viện Mỹ tại Đài Loan sẽ làm trưởng đoàn.

Năm ngoái, David Helvey, hiện là phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương làm trưởng đoàn phía Mỹ. Người ta không thể xác định ông có tham gia sự kiện trực tuyến năm nay hay không.

Tại sự kiện năm nay, lần đầu tiên Quốc dân đảng đối lập ở Đài Loan cử Chủ tịch đảng Johnny Chiang phát biểu khai mạc hội nghị, cho thấy sự ủng hộ vững chắc của Quốc dân đảng trong việc thúc đẩy quan hệ chặt chẻ hơn với Mỹ. Quốc dân đảng đã bị chỉ trích vì chọn thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh, thay vì Washington.

Mỹ đã tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017. Chính quyền Tổng thống Trump đã thông qua 7 thỏa thuận vũ khí lớn cho Đài Loan, với tổng giá trị khoảng 13,2 tỷ USD.

Theo một số nguồn tin, chính quyền Tổng thống Trump đã sẵn sàng phê duyệt thêm một thỏa thuận bán vũ khí khác trị giá 7 tỷ USD, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay không người lái MQ-9B và nhiều thiết bị khác.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-dai-loan-thao-luan-mua-ban-vu-khi-post1138889.html