Mỹ đang chờ đối thoại ngoại giao với Iran

Mỹ cho hay sẽ không có hành động đáp trả việc Iran gia tăng sức ép và Washington cũng đang chờ đối thoại ngoại giao với Tehran.

Hôm 19/2, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ hiện không có kế hoạch có thêm hành động nhằm phản ứng trước sức ép từ phía Iran, trước khi có cuộc đàm phán giữa Tehran và các cường quốc tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tehran và Washington đang ở thế chờ xem bên nào sẽ nhân nhượng trước để nối lại thỏa thuận hạt nhân lịch sử vào năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) từng được Iran ký kết với Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Đức và Liên minh châu Âu (EU) nhằm giới hạn chương trình hạt nhân của Tehran và đổi lại những lệnh trừng phạt chống lại quốc gia này được gỡ bỏ. Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi JCPOA và quay trở lại áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt với Iran.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Iran cho rằng Mỹ cần là bên đầu tiên gỡ bỏ các lệnh trừng phạt được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Trump. Song phía Mỹ lại nhấn mạnh, Iran cần là bên đầu tiên có hành động quay trở lại thi hành các điều khoản nằm trong JCPOA.

Còn hôm 18/2, Mỹ tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận JCPOA nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu thêm các loại vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif cho hay Tehran sẽ “ngay lập tức thay đổi” hành động trong chương trình hạt nhân quốc gia một khi Mỹ xóa bỏ các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki lại tuyên bố, “Mỹ hiện chưa có kế hoạch đưa ra những bước đi tiếp theo với Iran, trước khi hai bên đối thoại ngoại giao”.

Theo thỏa thuận JCPOA, Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân quốc gia để đổi lại được cộng đồng quốc tế gỡ bỏ lệnh trừng phạt. Song Washington đã liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt, sau khi cựu Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi JCPOA. Điều này khiến Iran dừng thi hành một số điều khoản nhằm giới hạn năng lực hạt nhân của Tehran trong JCPOA.

Khi được hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Joe Biden có đang cân nhắc đưa ra một sắc lệnh về việc hồi sinh thỏa thuận với Iran, bà Psaki cho hay EU đã đưa ra ý tưởng về một cuộc đối thoại giữa Iran và 6 cường quốc ký kết thỏa thuận JCPOA gồm với Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Đức.

“EU đã mời chúng tôi và đó đơn giản chỉ là một lời mời tham gia đối thoại, một cuộc đối thoại ngoại giao. Chúng tôi không cần có thêm các hành động mang tính hành chính để tham gia vào cuộc đối thoại này”, bà Psaki nói.

Cũng trong ngày 19/2, một quan chức cấp cao EU cho biết, EU đang làm việc để tổ chức một cuộc gặp chính thức với tất cả các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân với Iran và với Mỹ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/my-dang-cho-doi-thoai-ngoai-giao-voi-iran-277525.html