Mỹ đang đánh lạc hướng vụ phá hoại đường ống Nord Stream?

Moscow cho rằng thông tin tình báo của Mỹ và phương Tây về vụ nổ đường ống khí đốt từ Nga sang Đức là không đáng tin cậy.

Nga hoài nghi thông tin nhóm thân Ukraine phá hoại Nord Stream

Hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng thủ phạm thực hiện vụ tấn công đang muốn đánh lạc hướng dư luận.

“Làm sao các quan chức Mỹ có thể đưa ra nhận định mà không cần điều tra?" – ông Peskov nhấn mạnh sau thông tin giới tình báo và ngoại giao phương Tây nghi ngờ một nhóm thân Ukraine đứng sau vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream vào tháng 9 năm ngoái.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Ông Peskov cho rằng đây là cách Mỹ "nhồi thông tin" cho truyền thông nhằm cản trở một cuộc điều tra quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream và Liên Hợp Quốc thúc đẩy điều tra minh bạch và nhanh chóng.

Cùng ngày, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Mỹ Andrey Ledenev bày tỏ hoài nghi với thông tin rò rỉ từ giới chức tình báo, cho rằng những gì được truyền thông Mỹ công bố là nhằm gây rối loạn cho nỗ lực điều tra vụ phá hoại đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức.

"Chúng tôi không có niềm tin vào 'sự vô tư' từ các báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ. Họ đang tìm cách đẩy trách nhiệm từ những lãnh đạo đã ra lệnh tấn công đường ống dẫn khí dưới Biển Baltic sang một số cá nhân tưởng tượng nào đó. Dường như chính quyền tại đây muốn che giấu điều gì đó” - Tass dẫn tuyên bố của ông Ledenev viết trên trang Telegram của Đại sứ quán Nga tại Mỹ.

Trước đó, hôm 7/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố chính phương Tây phải trả lời các câu hỏi chính thức của Nga liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream thay vì tiết lộ thông tin vụ việc với truyền thông.

Đức kêu gọi thận trọng

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius ngày 8/3 kêu gọi các bên thận trọng, tránh đưa ra những cáo buộc vội vàng về vụ nổ đường ống.

"Đó cũng có thể là một chiến dịch cờ giả được dàn dựng để đổ lỗi cho Ukraine" - ông Pistorius phát biểu tại cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng các nước EU ở Stockholm. Cờ giả là hoạt động được dàn dựng nhằm đổ trách nhiệm cho bên khác.

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi phải điều tra rõ ràng xem liệu nhóm người thân Ukraine có hành động theo lệnh của chính phủ Ukraine hay không”.

Bong bóng khí ở mặt biển Baltic sau vụ rò rỉ đường ống Nord Stream ngoài khơi Đan Mạch hồi tháng 9/2022. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Ukraine tuyên bố không liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream, sau khi truyền thông Mỹ cho rằng một nhóm thân Kiev đã thực hiện vụ tấn công.

"Đó không phải hành động của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói với phóng viên ở Stockholm, Thụy Điển, trước cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng EU hôm nay.

Trước đó, cố vấn Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, cũng đăng Twitter rằng "Ukraine không liên quan gì đến vụ nổ ở Biển Baltic và không có thông tin nào về 'nhóm phá hoại thân Kiev' cả".

Truyền thông Mỹ hôm 7/3 dẫn các nguồn tin giấu tên trong giới tình báo, ngoại giao phương Tây cho hay các điều tra viên vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream đã phát hiện dấu hiệu cho thấy một nhóm ủng hộ Ukraine từng bàn về khả năng tấn công đường ống này trước khi xảy ra vụ phá hoại.

Nhóm thân Ukraine này sau đó có thể đã tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức phương Tây cho rằng dường như Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức ở Kiev không liên quan tới sự việc, do Ukraine không muốn làm tổn hại nền tảng ủng hộ mà phương Tây dành cho mình.

Tuy nhiên, vụ tấn công cũng mang lại lợi ích cho Ukraine khi khiến Nga mất đường ống chuyển khí đốt đến Tây Âu, từng mang lại nguồn thu lớn. Vụ nổ cũng góp phần làm phức tạp tình hình năng lượng châu Âu, gây khó khăn cho các đồng minh chủ chốt của Ukraine, đặc biệt là Đức.

Theo đài truyền hình ARD, SWR và tạp chí Die Zeit của Đức, các điều tra viên Đức tin rằng nhóm phá hoại gồm 5 người đàn ông và một phụ nữ. Họ đã sử dụng hộ chiếu được làm giả một cách chuyên nghiệp để vào Đức và thuê một con thuyền xuất phát từ cảng Rostock của nước này tới nơi gây ra vụ nổ.

Truyền thông Đức cho hay các điều tra viên hồi tháng 1 vừa qua đã phát hiện dấu vết thuốc nổ trên bàn trong khoang lái của con thuyền.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/my-dang-danh-lac-huong-vu-pha-hoai-duong-ong-nord-stream.html