Mỹ đang phát triển siêu pháo với tầm bắn tới 1.800km

Theo trang tin quân sự Defense News, quân đội Mỹ đang theo đuổi một dự án vũ khí táo bạo với việc phát triển khẩu siêu pháo với tầm bắn có thể đạt hơn 1.000 dặm, tương đương 1.800km. Khẩu siêu pháo mới đáp ứng khả năng thực hiện các nhiệm vụ cấp chiến thuật khi các loại vũ khí thông thường khác không thể thực hiện được.

Phát biểu về loại vũ khí đặc biệt này, Đại tá John Rafferty, lãnh đạo chương trình phát triển pháo binh của Lầu Năm góc, cho biết, việc phát triển khẩu siêu pháo là khả thi về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, việc giải quyết các vấn đề công nghệ và số lượng ít của dòng vũ khí này khiến giá thành chế tạo chúng rất cao. Mỗi phát bắn của siêu pháo mới có trị giá tới gần 500.000 USD.

Các thử nghiệm đầu tiên của khẩu siêu pháo mới đã được thực hiện tại cơ sở của Hải quân Mỹ tại Dahlgren. Quá trình thử nghiệm cũng ứng dụng một số công nghệ của pháo ray điện trên nguyên mẫu siêu pháo mới.

Một bộ phận thuộc nguyên mẫu siêu pháo do quân đội Mỹ phát triển.

So sánh về tầm bắn, hiện tại, pháo mặt đất có tầm bắn xa nhất của quân đội Mỹ hiện là tổ hợp pháo tự hành M109A6 Paladin với tầm bắn 40km. Trong quá khứ, Iraq từng đề nghị nhà khoa học Gerald Bull phát triển siêu pháo System 350 có tầm bắn tới gần 430km. Tuy nhiên, do các lệnh cấm vận từ Mỹ và phương Tây, dự án vũ khí đặc biệt này không được hoàn thành.

Chương trình phát triển siêu pháo mới của quân đội Mỹ lần đầu tiên được biết tới trong năm 2018. Các tài liệu được công khai cho biết, để có được tầm bắn siêu xa, đạn sử dụng trong siêu pháo được áp dụng công nghệ gần tương tự như tên lửa. Viên đạn vẫn rời nòng nhờ lực đẩy của khí thuốc, nhưng khi đạt độ cao cần thiết nó sẽ kích hoạt động cơ tên lửa đẩy để tăng tầm bắn.

Đại tá John Rafferty cho biết thêm, siêu pháo mới có cỡ nòng rất lớn. Nhờ vậy, lực đẩy của khối thuốc phóng tạo ra rất lớn, đủ để tạo sơ tốc cho viên đạn bay xa.

Các vấn đề còn tồn tại trong phát triển siêu pháo là thu gọn các thành phần của tổ hợp. Loại vũ khí đặc biệt này cần phải đủ nhỏ để tháo rời và vận chuyển nhanh chóng tới chiến trường. Trong quá khứ, các khẩu siêu pháo thường được đặt trên tàu hỏa. Tuy nhiên, siêu pháo mới của Mỹ có thể đủ nhỏ gọn để cơ động bằng xe dã chiến.

Ở cấp chiến thuật, hỏa lực pháo binh đóng vai trò rất quan trọng khi có thể cung cấp khả năng hỗ trợ gần như ngay lập tức trên chiến trường.

Giới chức quân sự Mỹ đánh giá, việc phát triển siêu pháo mới sẽ mở rộng khả năng tác chiến cấp chiến thuật. Siêu pháo có thể cung cấp hỏa lực hỗ trợ hoặc áp chế gần như ngay lập tức, thay vì phải chờ đợi không quân tiếp ứng. Tầm bắn 1.800km là đủ để tạo ra nhiều sự khác biệt trên chiến trường.

Dự kiến, siêu pháo mới sẽ chính thức được ra mắt vào năm 2023.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/my-dang-phat-trien-sieu-phao-voi-tam-ban-toi-1-800km-598108