Mỹ đánh chìm tàu đổ bộ trong khuôn khổ RIMPAC

Tàu đổ bộ USS Durham bị đánh chìm trong phần bắn đạn thật tại tập trận hải quân lớn nhất thế giới, RIMPAC 2020.

Mỹ phóng tên lửa đánh chìm tàu đổ bộ tại tập trận RIMPAC 2020 Tàu đổ bộ USS Durham (đã ngưng sử dụng) được dùng làm mục tiêu cho các tàu chiến trong phần tập trận đánh chìm tại cuộc RIMPAC 2020.

Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM), cho biết các máy bay và tàu chiến tham gia vào phần tập trận đánh chìm (SINKEX) trong khuôn khổ tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) hôm 30/8.

SINKEX cung cấp cho các đơn vị tham gia cơ hội vận hành thành thạo và tự tin vào vũ khí thông qua bắn mục tiêu thực tế, mà không thể có trong huấn luyện mô phỏng.

“Mô phỏng là phần quan trọng trong quá trình huấn luyện chiến đấu, nhưng không có gì tốt hơn là bắn tên lửa vào một mục tiêu thực tế. SINKEX là phần quan trọng để kiểm tra hệ thống vũ khí của chúng tôi trong tình huống thực tế”, đại úy Phillipa Hay, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Hải quân Hoàng gia Australia tại RIMPAC 2020, nói.

 Tàu đổ bộ USS Durham ngưng sử dụng bốc cháy dữ dội sau khi trúng loạt tên lửa. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu đổ bộ USS Durham ngưng sử dụng bốc cháy dữ dội sau khi trúng loạt tên lửa. Ảnh: Hải quân Mỹ.

USS Durham (LKA-114), tàu đổ bộ lớp Charleston, đã bị loại biên được sử dụng làm mục tiêu cho các tàu chiến và máy bay tập bắn. USS Durham được đưa vào sử dụng từ năm 1969. Con tàu bị loại biên vào năm 1994.

INDOPACOM cho biết thêm các tàu loại biên dùng làm mục tiêu phải được chuẩn bị kỹ càng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường. SINKEX được yêu cầu phải đánh chìm mục tiêu ở độ sâu ít nhất 1.000 m, cách đất liền ít nhất 50 hải lý.

Hải quân Mỹ phải khảo sát trước địa điểm bắn đạn thật, để đảm bảo không có người, động vật có vú có thể bị ảnh hưởng. Các tàu mục tiêu đều phải trải qua quá trình làm sạch nghiêm ngặt, bao gồm loại bỏ các hóa chất gây nguy hiểm cho môi trường biển, các vật liệu có thể nổi lên, các thiết bị chứa thủy ngân, dầu trong bồn chứa và ống dẫn.

Một giám sát viên của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, phối hợp cùng chuyên viên an toàn sức khỏe và môi trường của Hải quân Mỹ sẽ kiểm tra kỹ con tàu trước khi cấp phép được đánh chìm.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-danh-chim-tau-do-bo-trong-khuon-kho-rimpac-post1126526.html