Mỹ đánh giá 'khung xương' trợ lực của binh sĩ Nga

Hình ảnh mới nhất thể hiện khả năng của một 'bộ xương' trợ lực dành cho quân nhân Nga đã được chú ý tại Hoa Kỳ.

Theo đánh giá của một số chuyên gia phương Tây, đây là một bước tiến lớn so với những gì đã tạo ra trước đó và bản thân Quân đội Mỹ vẫn đang bị tụt hậu trong lĩnh vực này.

Cần nhắc lại rằng bộ xương ngoài được giấu dưới lớp quần áo và không cản trở chuyển động của người lính, đồng thời tạo điều kiện cho tải trọng lên hệ cơ xương. Với trọng lượng riêng 6 kg, nó cho phép bạn dễ dàng mang theo thiết bị chiến đấu lên đến 60 kg. Các khớp của bộ xương ngoài có thể được khóa để chịu tải nặng hơn, hoặc ở một vị trí nhất định trong thời gian dài.

Khung xương trợ lực sẽ được tích hợp cho bộ trang bị chiến đấu Ratnik-3 của Quân đội Nga. Ảnh: TASS.

Samuel Bendett - một chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân đã nói với Task & Purpose rằng: "Một tính năng đặc biệt của bộ xương ngoài là nó cho phép người lính di chuyển tự do hơn hoặc ít hơn. Điều này rất quan trọng vì các mẫu bộ xương ngoài khác sẽ hạn chế khả năng của người lính".

Tờ Task & Purpose cho biết, việc phát triển các bộ xương ngoài, bao gồm cả thiết bị cho Ratnik-3 trong tương lai cho thấy Quân đội Nga đang đi trước Hoa Kỳ đáng kể về hướng này.

Sự phát triển mới nhất của Mỹ - Bộ đồ chiến thuật hạng nhẹ tấn công (TALOS) được coi là không thành công, lý do là bởi vì các nhà phát triển đã không tích hợp đúng tất cả các hệ thống con của bộ trang bị chiến đấu.

Lục quân Hoa Kỳ hiện đang chuẩn bị điều khoản tham chiếu cho một bộ xương ngoài hoàn toàn mới, được kỳ vọng sẽ giúp binh lính nhanh hơn, khỏe hơn đồng thời giảm mệt mỏi khi tác chiến.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-danh-gia-khung-xuong-tro-luc-cua-binh-si-nga/20201003072120190