Mỹ đánh giá về hoạt động của khinh hạm Nga mang tên lửa Zirkon ở Đại Tây Dương

Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá khinh hạm Đô đốc Gorshkov mang tên lửa siêu thanh Zirkon của Nga, hiện đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực phía Tây Đại Tây Dương, hoạt động một cách chuyên nghiệp và an toàn.

Khi được hỏi liệu Mỹ có nên lo ngại về hành trình của khinh hạm Đô đốc Gorshkov trang bị tên lửa siêu thanh của Nga hay không, Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết: “Chúng tôi chưa thấy bất kỳ hành vi thiếu chuyên nghiệp, không an toàn nào. Vì vậy, không cần phải lo lắng”.

Khinh hạm đô đốc Gorshkov phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên biển Barrents tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Khinh hạm đô đốc Gorshkov phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên biển Barrents tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Ban đầu, bà Sabrina Singh cho rằng bà được hỏi về một con tàu khác của Nga hiện đang ở ngoài khơi Hawaii.

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về con tàu đó. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang theo dõi tàu Nga nhưng nó đang hoạt động ở vùng biển quốc tế. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ hành vi không an toàn hoặc thiếu chuyên nghiệp nào. Vì vậy tôi nghĩ người dân không cần phải lo lắng về điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi”, bà Sighn nói.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 25/1, khinh hạm Đô đốc Gorshkov đã diễn tập các cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Zirkon vào mục tiêu mô phỏng tàu chiến của đối phương ở khoảng cách hơn 900 km ở Đại Tây Dương.

Lực lượng đặc nhiệm hải quân bao gồm khinh hạm Đô đốc Gorshkov và tàu chở dầu Kama đã được triển khai ở vùng biển xa dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Sư đoàn tàu tên lửa Hạm đội Phương Bắc, Đại tá Oleg Gladky.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tháng 2, Nga dự kiến tập trận chung với hải quân Nam Phi và Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Nam Phi./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-danh-gia-ve-hoat-dong-cua-khinh-ham-nga-mang-ten-lua-zirkon-o-dai-tay-duong-post998290.vov