Mỹ dạo bước khi đã hết mục tiêu phấn đấu

(TinTheThao.com.vn) – Cục diện của bảng B với sự góp mặt của ứng cử viên hàng đầu là đội tuyển Mỹ gần như đã ngã ngũ cho dù kết quả thắng thua của cặp đấu Mỹ - Tunisia có như thế nào chăng nữa.

Bốn trận thắng liên tiếp cho phép người Mỹ nhập cuộc bằng lối chơi thảnh thơi và không cần phải quá gắng sức. Chính vì thế, đội bóng dưới cơ hoàn toàn là Tunisia có khá nhiều đất diễn và không để đội bạn dẫn với cách biệt quá xa. Sau khi một nửa thời gian thi đấu trôi qua, Mỹ chỉ dẫn trước Tunisia khoảng cách ít ỏi 6 điểm. Đến lúc này, Mỹ mới bắt đầu thi đấu nghiêm túc hơn và hệ quả tất yếu là họ đè bẹp Tunisia bằng cách biệt khủng khiếp. Eric Gordon là ngôi sao sáng nhất bên phía Mỹ khi ghi đến 21 trong tổng số 97 điểm của đội. Kevin Durant và Russell Westbook cũng thi đấu khá tốt với 14 điểm cho mỗi người. Bên phái Tunisia, Marouan Kechrid cũng thi đấu khá hiệu quả với 15 điểm. Mặc dù để thua cả 5 trận nhưng màn trình diễn của Tunisia là tạm chấp nhận được với tư cách lần đầu tiên tham gia Cúp thế giới. Đối thủ của Mỹ trong vòng tiếp theo chính là Angola, đội đã bị Úc đánh bại trong trận đấu tại vòng cuối cùng của bảng A. Hoàng Anh

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/bong-ro/tin-tuc-bong-ro/120104.aspx