Mỹ đáp trả lời đe dọa bất ngờ của Triều Tiên

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ không có kế hoạch nhượng bộ sau khi Triều Tiên đe dọa có thể tiếp tục phát triển hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ trừng phạt.

Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Ảnh: AP

Chuẩn bị tiếp nhân vật quan trọng số 2 của Triều Tiên - ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên tại New York, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, chuyến thăm của ông Kim Yong-chol trong tuần tới là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa 2 nước đã phát triển kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore hồi tháng 6.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đạt tiến bộ thực sự để đảm bảo rằng cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa hai nhà lãnh đạo có thể diễn ra, để chúng tôi có thể thực hiện các bước đi quan trọng hướng tới phi hạt nhân hóa” - ông Pompeo trả lời phỏng vấn đài CBS hôm 4.11.

“Tôi không lo lắng về những lời dọa nạt hùng biện, chúng tôi đã thấy điều này trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi biết ai đang đàm phán, vị thế của họ là gì. Và Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rất rõ: Không dỡ bỏ trừng phạt kinh tế cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu tối thượng của mình” - ông Pompeo nhấn mạnh.

Trước đó, một thông cáo của Bộ Ngoại giao hôm 2.11 cho biết Triều Tiên có thể áp dụng lại chính sách “song tiến” mà theo đó sẽ phát triển lực lượng hạt nhân song song với phát triển kinh tế nếu Mỹ không thay đổi lập trường trừng phạt.

Triều Tiên không đe dọa sẽ từ bỏ đàm phán hạt nhân đang diễn tiến với Washington, nhưng cáo buộc Washington làm chệch hướng những cam kết của lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 để nỗ lực giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên triều Tiên nói họ có thể tiếp tục thực hiện các vụ thử nghiệm vũ khí và các hoạt động phát triển khác kể từ khi ông Kim Jong-un báo hiệu có một chính sách quốc gia mới vào tháng 4.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói “cải thiện quan hệ và chế tài là hai chuyện không tương thích.”

“Mỹ nghĩ rằng luận điệu chế tài và áp lực lặp đi lặp lại của họ sẽ dẫn tới giải trừ hạt nhân. Chúng tôi không thể nhịn được cười trước ý tưởng ngốc nghếch như vậy" - thông cáo nói.

Bộ này mô tả việc dỡ bỏ các chế tài do Mỹ lãnh đạo là hành động tương ứng với “các biện pháp chủ động và thiện chí” của Triều Tiên, dường như đề cập đến việc Bình Nhưỡng đơn phương đình chỉ các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa hạt nhân và đóng cửa bãi thử hạt nhân.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-dap-tra-loi-de-doa-bat-ngo-cua-trieu-tien-639742.ldo