Mỹ đặt mục tiêu tăng gấp bốn lần thuế xe điện của Trung Quốc

Theo một thông báo mới, Tổng thống Joe Biden được cho là đang chuẩn bị áp dụng mức thuế lên tới gần 100% đối với xe điện của Trung Quốc.

Đây là mức tăng đáng kể so với mức thuế 25% trước đó và gần như loại bỏ mọi khả năng cho những chiếc xe điện do Trung Quốc sản xuất được bán tại thị trường Mỹ.

Theo một thông báo mới, Tổng thống Joe Biden được cho là đang chuẩn bị áp dụng mức thuế lên tới gần 100% đối với xe điện của Trung Quốc. Ảnh: Carscoops.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phân tích, vẫn có một lỗ hổng là xe điện Trung Quốc vẫn có thể được bán vào Mỹ thông qua thị trường Mexico và Mỹ cần xem xét kỹ lưỡng vấn đề này.

Theo Wall Street Journal, mức thuế mới này có thể sẽ được công bố chính thức vào tuần tới. Thậm chí, Mỹ không chỉ áp dụng mức thuế này đối với xe điện mà còn áp dụng cho pin và tấm pin mặt trời do Trung Quốc sản xuất.

Việc đánh thuế này đã được chính phủ Mỹ đưa ra thảo luận từ cuối năm 2022. Trong khi một số chính trị gia, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, đề xuất việc tăng thuế đồng đều trên diện rộng, thì những biện pháp này lại có mục tiêu cụ thể hơn.

Chúng phù hợp chặt chẽ với những nhận xét gần đây của Tổng thống Biden về việc tăng thuế đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất. Ông Biden nói: “Từ lâu, chính phủ Trung Quốc đã đổ tiền nhà nước vào các công ty sản xuất xe điện Trung Quốc, thúc đẩy họ sản xuất càng nhiều xe càng tốt, được chính phủ Trung Quốc trợ cấp. Họ không hề mang tính cạnh tranh. Họ đang gian lận. Và chúng tôi đã thấy thiệt hại ở Mỹ”.

Theo tờ báo, ông Biden cũng sẽ áp dụng mức thuế 2,5% đối với tất cả ô tô nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Điều đáng chú ý là các mức thuế mới này được cho là không có tác dụng gì trong việc loại bỏ lỗ hổng lớn mà Trung Quốc có thể sử dụng để đưa xe điện vào Mỹ.

Lỗ hổng đó là Mexico, quốc gia nơi hiện nay có một số công ty Trung Quốc được cho là có khả năng sản xuất xe điện của họ. Nếu làm như vậy, họ có thể tránh được thuế quan khi đưa những phương tiện này vào thị trường Mỹ. Đồng thời, những rào cản bổ sung có thể ngăn cản sự thay đổi của thị trường.

Được biết, tháng trước, dưới áp lực của Mỹ, Mexico đã ngừng cung cấp các ưu đãi liên bang cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc để thành lập nhà máy sản xuất tại nước này. Quốc gia này dường như nhận ra mình đang ở trong tình thế khó khăn đến mức nào.

Rõ ràng họ muốn bảo vệ mối quan hệ của mình với cả hai quốc gia. Về phần mình, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn áp đặt mức thuế 60% đối với các sản phẩm của Trung Quốc nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

PHƯƠNG LÊ

Theo Carscoops

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-dat-muc-tieu-tang-gap-bon-lan-thue-xe-dien-cua-trung-quoc-post790022.html