Mỹ đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia Trung Á

Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với khu vực Trung Á, Mỹ đã thực hiện buổi đối thoại trực tiếp với các nhà lãnh đạo của 5 quốc gia tại đây.

Tổng thống Mỹ có cuộc đối thoại với 5 nhà lãnh đạo của các quốc gia Trung Á. (Ảnh: AKIPRESS)

Bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại trụ sở của tổ chức này ở New York, Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã lần đầu tiên có cuộc đối thoại trực tiếp với 5 nhà lãnh đạo của các quốc gia Trung Á gồm Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Cuộc đối thoại này tập trung vào thảo luận các cách thức mở rộng hợp tác giữa Mỹ và các quốc trong khu vực Trung Á. Cụ thể, các vấn đề bao gồm an ninh, thương mại và đầu tư, kết nối khu vực, nhu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, cũng như những cải cách đang diễn ra nhằm cải thiện quản trị và pháp quyền.

“Tôi nghĩ đây là một thời điểm lịch sử. Chúng tôi đang xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều năm giữa Trung Á và Mỹ, một sự hợp tác dựa trên cam kết chung của chúng tôi về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ” - ông Biden nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của quốc gia Trung Á thì Tổng thống Joe Biden cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm có chuyến thăm đến một trong số những nước này.

Theo nhận định của các chuyên gia thì hội nghị lần này nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là tạo ra sự ảnh hưởng tới các quốc gia ở khu vực Trung Á. Đồng thời, có thể thúc đẩy ý tưởng đưa các căn cứ quân sự của mình trở lại khu vực.

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2023, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp của 5 quốc gia Trung Á trên.

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/my-day-manh-hop-tac-voi-cac-quoc-gia-trung-a-353452.html