Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán, EU không có lựa chọn khác ngoài cách đáp trả?

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire ngày 18/10 tuyên bố, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết bất đồng thương mại với Liên minh châu Âu (EU), điều đã khiến cho Mỹ mới đây đã áp thuế quá mức với EU.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho biết Washington đã để ngỏ khả năng tổ chức một số cuộc đàm phán. (Nguồn: Reuters)

Sau cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Le Maire phát biểu với phóng viên rằng, Washington đã để ngỏ khả năng tổ chức một số cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, ông Le Maire, người đã nói rằng EU sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài cách đáp trả, cho biết, các cuộc đàm phán như vậy diễn ra càng sớm càng tốt.

Trước đó cùng ngày, Mỹ đã áp thuế từ 10-25% với một số mặt hàng châu Âu như phomai, rượu Whisky, rượu vang và dầu ô liu, nhờ vào việc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép Mỹ đánh thuế hàng hóa của châu Âu, sau bất đồng liên quan tới việc trợ giá hãng sản xuất máy bay Airbus.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-de-ngo-kha-nang-dam-phan-eu-khong-co-lua-chon-khac-ngoai-cach-dap-tra-102989.html