Mỹ đếm thêm thiệt hại vì thương chiến Mỹ-Trung

Không chỉ ngành LNG, công nghệ Mỹ mà các mặt hàng thiết bị cơ bản của Mỹ cũng khó khăn vì phải tăng giá do thương chiến Mỹ- Trung.

Reuters cho biết, các doanh nghiêp tại Mỹ đang sốt sắng với các tác động thuế quan từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc khiến hoạt động kinh doanh trì trệ.

Công ty phụ tùng ô tô O'Reilly buộc tăng giá hàng hóa vì thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Yahoo.News

Công ty phụ tùng ô tô O'Reilly buộc tăng giá hàng hóa vì thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Yahoo.News

Nhà cung cấp phụ tùng ô tô O'Reilly cho biết, họ đã phải tăng giá các sản phẩm của mình để bù đắp các chi phí cao hơn ảnh hưởng từ thuế quan tăng lên đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhà sản xuất thiết bị mạng Juniper Networks Inc cũng chịu tình trạng tương tự. Juniper cho biết, dù chi ly quản lý chi phí hoạt động để giảm thiểu thiệt hại, các áp lực về doanh thu vẫn đè nặng.

Thuế quan đối với hàng hóa, linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc đã khiến giá hàng hóa cơ bản từ Mỹ tăng lên.

Vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với sản phẩm sắt và thép của Trung Quốc khiến các giàn khoan và nhà máy sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ bị hoãn lại, ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và năng suất của các nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, các công ty công nghệ Mỹ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ lệnh cấm giao dịch với Huawei của chính quyền ông Trump.

Đến nay, Bộ Thương mại Mỹ đã hứa sẽ nới lỏng lệnh cấm Huawei, cho phép các công ty Mỹ được bán hàng cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, song thực tế, các công ty công nghệ Mỹ vẫn chưa được nối lại hoạt động này.

Reuters cho hay, tổng số 50 đơn xin cấp phép bán hàng cho Huawei của khoảng 35 doanh nghiệp Mỹ hiện vẫn chưa được chính phủ Mỹ phê duyệt.

Việc phía Mỹ vẫn chưa có động thái rõ rệt nào sau tuyên bố của ông Trump, đang khiến giới doanh nghiệp tỏ ra bi quan về cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong tương lai gần tại Thượng Hải mới đây.

Ông William Reinsch, một cựu quan chức của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết "vào thời điểm này đang có một sự mơ hồ rất lớn". Ông nói thêm rằng kế hoạch xem xét từng đơn để nhận định mối đe dọa an ninh quốc gia "càng gia tăng sự thiếu chắc chắn".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ sẽ gặp mặt Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào ngày 30/7, tại Thượng Hải.

Đây là cuộc đàm phán mặt đối mặt đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Osaka, Nhật Bản. Cho tới nay, có rất ít triển vọng tích cực cho cuộc đàm phán giữa hai nước.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-dem-them-thiet-hai-vi-thuong-chien-my-trung-3384732/