Mỹ di tản nhân viên ngoại giao khỏi Nam Iraq 'vì sợ Iran tấn công'

Mỹ đóng cửa tổng lãnh sự quán tại thành phố Basra, miền Nam Iraq, và di tản toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi khu vực này do 'lo ngại các cuộc tấn công của Iran'.

Washington cáo buôc Iran đứng sau vụ tấn công vào khu vực đặt tổng lãnh sự quán Mỹ ở Basra. Ảnh: Getty.

Theo AFP, quyết định trên được phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert công bố hôm 29/9. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu toàn bộ nhân viên khẩn cấp di tản khỏi Basra. Công tác lãnh sự tại miền Nam Iraq sẽ được chuyển cho đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad đảm nhận.

Trong tuyên bố đưa ra khi đang dự khóa họp tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc chính quyền Tehran và lực lượng tác chiến nước ngoài của Vệ binh Cách mạng Iran đang đe dọa các cá nhân và cơ sở làm việc của Mỹ tại Iraq, cụ thể là vụ bắn 3 quả tên lửa vào khu vực đặt tổng lãnh sự quán Mỹ ở Basra hồi đầu tháng 9.

"Tôi phải thành thật khuyên chính phủ Iran rằng Mỹ sẽ bắt Iran chịu trách nhiệm trực tiếp cho bất cứ tổn thương nào người dân Mỹ hoặc các cơ sở ngoại giao ở Iraq hay bất kỳ nơi nào phải gánh chịu, được thực hiện trực tiếp bởi lực lượng Iran hay bởi các tổ chức quân sự ủy nhiệm", ông Pompeo đe dọa.

Ngoại trưởng Mỹ đồng thời tuyên bố Washington sẽ đáp trả "nhanh chóng và thích đáng" với bất cứ cuộc tấn công nào nhắm vào các lợi ích của Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người dân Mỹ không nên tới Iraq do đe dọa bạo lực và bắt cóc từ các nhóm khủng bố và nổi dậy.

Phản ứng trước các cáo buộc của Mỹ, Tehran tuyên bố lời buộc tội Iran đứng sau tình trạng bạo lực tại Basra của Washington là "đáng kinh ngạc, khiêu khích và vô trách nhiệm". Phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng bác bỏ chỉ trích của Mỹ về việc Iran can thiệp vào các nước láng giềng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu về Iran tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong những tuần đầu của tháng 9, các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra ở Baghdad và Basra nhắm vào các cơ sở của Mỹ và lực lượng an ninh Iraq.

Hôm 7/9, ba quả đạn pháo bắn vào Vùng Xanh, nơi đặt tòa đại sứ quán Mỹ. Chỉ một ngày sau, sân bay Basra, nơi đặt tổng lãnh sự quán Mỹ, cũng bị tấn công bằng tên lửa Katyusha. Hai vụ tấn công không gây ra thương vong nào cho công dân Mỹ. Lực lượng đứng sau hai vụ tấn công hiện chưa được làm rõ.

Hôm 9/5, Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và sau đó tái khởi động nhiều biện pháp trừng phạt chống Tehran. Mới đây, Tehran cáo buộc Mỹ và các nước vùng Vịnh đứng sau vụ xả súng đẫm máu hôm 22/9 khiến 12 chỉ hủy của Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, nhằm "khơi mào bất ổn và hỗn loạn" tại Iran. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã bác bỏ cáo buộc này.

Theo Zing News

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/my-di-tan-nhan-vien-ngoai-giao-khoi-nam-iraq-vi-so-iran-tan-cong-3472718.html