Mỹ điều chỉnh thống kê tăng thêm trên 32.000 ca mắc COVID-19

Ngày 21/6, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận Mỹ có tổng cộng 2.248.029 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 32.411 ca so với thống kê trước đó. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng 560 ca lên 119.615 người. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 7/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 7/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống kê mới nhất của CDC cập nhật đến 3h sáng 22/6 (giờ Việt Nam).

Trong khi đó, số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến 7h30 ngày 22/6 cho thấy, trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 305 ca tử vong do COVID-19. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp số ca tử vong dưới mức 1.000 người, và là lần thứ 3 dưới mức 400 kể người từ khi đại dịch COVID-19 lên tới đỉnh điểm ở nước này vào giữa tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, với 119.959 ca tử vong trong số 2.278.373 ca mắc bệnh. Trên 20 bang của Mỹ đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại, trong bối cảnh tâm dịch đã tiến từ New York và khu vực Đông Bắc về phía Tây Nam.

Đáng chú ý, trong ngày 21/6, bang California ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo Sở Y tế công cộng California, trong 24 giờ qua, bang này phát hiện thêm 4.515 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 173.324 người. Trong 5 ngày trở lại đây, California có trên 20.200 ca mắc mới.

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới tâm lý của người dân. Kết quả cuộc khảo sát của ABC News/Ipsos công bố ngày 21/6 cho thấy gần 60% số người được hỏi không đồng tình với cách ứng phó của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với đại dịch. Tỷ lệ này không thay đổi so với kết quả khảo sát công bố hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ cách ứng phó của Tổng thống Trump tăng nhẹ lên 41%, từ mức 39% trước đó. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 17-19/6, với sự tham gia của 727 người trên 18 tuổi.

Cùng ngày 21/6, Bộ Y tế Mexico thông báo ghi nhận thêm 5.343 ca mắc COVID-19 và 1.044 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 180.545 trường hợp, trong đó có 21.825 ca tử vong, và 56.590 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, mặc dù số ca mắc bệnh và tử vong tiếp tục tăng mạnh, Chính phủ Mexico không triển khai bất kỳ biện pháp bổ sung nào để ngăn chặn và kiểm soát dịch, mà chỉ dừng ở việc khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch.

Mexico không tiến hành xét nghiệm trên diện rộng mà chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng bệnh. Hiện Mexico đã tiến hành 479.528 xét nghiệm và như vậy có tới 37,65% số người xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Mexico cao thứ 3 trên thế giới, với 12,09%.

Chính phủ Mexico đã quyết định nối lại hoạt động xuất khẩu lao động nông nghiệp thời vụ sang Canada, sau khi hai nước đạt được thỏa thuận cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong giai đoạn dịch COVID-19.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết Chương trình Lao động nông nghiệp thời vụ (PTAT) đã khôi phục trở lại sau một thời gian tạm đình chỉ. Quyết định này được đưa ra sau khi Mexico và Canada đạt được thỏa thuận cải thiện các điều kiện an toàn vệ sinh tại các nông trường ở Canada. Trước đó, Mexico cho biết sẽ ngừng đưa lao động sang nước ngoài làm thời vụ ở các nông trường có ca mắc COVID-19, sau khi ít nhất 2 công dân nước này tử vong vì COVID-19 trong các đợt bùng phát dịch ở 17 nông trường Canada.

Canada phụ thuộc vào nguồn lao động thời vụ người nước ngoài khoảng 60.000 người, chủ yếu đến từ Mỹ Latinh và Caribe, để làm các công việc trồng trọt và thu hoạch.

Tại Peru, truyền thông đưa tin thánh địa Machu Picchu - địa danh du lịch nổi tiếng của nước này, sẽ không mở cửa trở lại theo kế hoạch ban đầu vào tháng 7 tới do vẫn lo ngại nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Quyết định này được đưa ra dựa trên báo cáo đánh giá của nhà chức trách vùng Cusco về tình hình dịch bệnh.

Hiện các sân bay ở Peru vẫn đóng cửa, trong khi nhiều hàng quán cũng chưa mở cửa lại. Là một trong những quốc gia phản ứng sớm nhất trong khu vực Mỹ Latinh, song Peru đến nay vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 trong khu vực, ở mức 250.000 người, và gần 8.000 ca tử vong.

Theo TTXVN

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/202006/my-dieu-chinh-thong-ke-tang-them-tren-32000-ca-mac-covid-19-2488601/