Mỹ điều hai tàu chiến qua eo biển Đài Loan, thách thức Trung Quốc

Hai tàu thuộc lực lượng hải quân và tuần duyên Mỹ đi qua khu vực eo biển Đài Loan trong ngày 24/3, giữa lúc Washington đang gia tăng mật độ các hoạt động trên vùng biển chiến lược.

Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết hai tàu chiến đi qua eo biển giữa đảo Đài Loan và đại lục Trung Quốc ngày 24/3 là tàu USS Curtis Wilbur của hải quân Mỹ cùng USCGC Bertholf của lực lượng tuần duyên, theo Reuters.

"Hải trình đi ngang qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do", thông cáo cho biết.

"Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở mọi nơi luật pháp quốc tế cho phép", quân đội Mỹ khẳng định trong thông cáo.

Tàu USS Curtis Wilbur trong một lần hoạt động trên biển Hoa Đông vào năm 2013. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu USS Curtis Wilbur trong một lần hoạt động trên biển Hoa Đông vào năm 2013. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Chuyến hải trình của các tàu Curtis Wilbur và Bertholf có rủi ro làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Trong khi đó, chính quyền Đài Loan có thể xem đây là tín hiệu ủng hộ của Washington giữa lúc quan hệ Đài Loan - Bắc Kinh đang căng thẳng.

Trung Quốc đang gia tăng áp lực trên eo biển này, thường xuyên điều động tàu chiến và máy bay quân sự tập trận sát Đài Loan, đồng thời cô lập Đài Loan về mặt ngoại giao.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 1 cảnh báo Bắc Kinh không những không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan với đại lục mà còn có thể lựa chọn mọi biện pháp cần thiết để chống lại các thế lực bên ngoài can thiệp.

Tàu USCGC Bertholf trở về cảng nhà tại Alameda vào tháng 9/2018 . Ảnh: Tuần duyên Mỹ.

Đài Loan là một trong nhiều điểm nóng xung đột đang tăng nhiệt trong quan hệ Mỹ - Trung, bao gồm cuộc chiến thương mại song phương và các hành động quân sự hóa hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc bởi một đạo luật cam kết hỗ trợ quốc phòng cho hòn đảo. Lầu Năm Góc cho biết Washington đã bán cho Đài Loan số đơn hàng vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD từ năm 2010.

Quân đội Đài Loan rầm rộ tập trận đáp trả đe dọa của Bắc Kinh Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật lớn với sự tham gia của tất cả các binh chủng trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp tuyên bố cứng rắn với vùng lãnh thổ này về việc thống nhất.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-dieu-hai-tau-chien-qua-eo-bien-dai-loan-thach-thuc-trung-quoc-post928893.html