Mỹ điều hai tàu chiến tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa

Hai tàu chiến Mỹ tiến vào vùng 12 hải lý quanh các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa để đảm bảo quyền tự do hàng hải.

Ngày 27/5, Reuters dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục USS Higgins và tuần dương hạm USS Antietam đi qua vùng biển trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo Cây, Linh Côn, Tri Tôn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Hoạt động tuần tra của hai chiến hạm Mỹ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc gần đây có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề Biển Đông. Ngày 23/5, Lầu Năm Góc đã rút lời mời Trung Quốc tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) vì những động thái quân sự hóa liên tục gần đây của nước này trên Biển Đông.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Higgins của hải quân Mỹ. Ảnh: Dân trí

Đây là một phần trong hoạt động tuần tra duy trì tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông của hải quân Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, FONOP thể hiện sự "thách thức với tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức".

Lầu Năm Góc nhấn mạnh có "bằng chứng mạnh mẽ" về việc Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống hạm, tên lửa đất đối không và các thiết bị làm nhiễu sóng đến các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Cuối tuần trước, truyền thông quốc gia Trung Quốc lần đầu tiên đăng tải một đoạn video cho thấy các máy bay ném bom tầm xa H-6K hạ cánh xuống quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, một động thái mà Lầu Năm Góc cho rằng gây căng thẳng khu vực.

Đồng Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/my-dieu-hai-tau-chien-tuan-tra-gan-quan-dao-hoang-sa-a230936.html