Mỹ điều máy bay ném bom đến Bắc Na Uy tập trận, Nga không ngồi yên, đem hẳn tên lửa ra thử?

Ngày 18/2, một nguồn tin của trang mạng evo-rus.com cho biết, Nga đã có động thái đáp trả việc Không quân Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B Lancer ở miền Bắc Na Uy.

Một nguồn tin cho rằng, Nga đã có động thái đáp trả việc Không quân Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B Lancer (ảnh) ở miền Bắc Na Uy. (Nguồn: Defpost)

Theo nguồn tin, từ ngày 18-24/2, Nga sẽ thực hiện các vụ phóng thử đầu đạn tại khu vực Đảo Gấu, phía Tây biển Barents.

Khu vực bị ảnh hưởng của các vụ phóng trên nằm ở miền Bắc Na Uy giữa North Cape và West Svalbard.

Theo evo-rus, đại diện Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã cảnh báo Na Uy về các vụ phóng thử ở vùng biển tiếp giáp Bán đảo Scandinavia này.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Na Uy Brynjar Stordal cho biết, trong giai đoạn này, máy bay và tàu nước này sẽ tránh vùng biển trên.

Các chuyên gia cho rằng, các cuộc thử nghiệm này có thể là động thái đáp trả cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tháng 2 ở Tromso với sự tham gia của máy bay ném bom B-1B Lancer Mỹ.

(theo Evo-rus)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-dieu-may-bay-nem-bom-den-bac-na-uy-tap-tran-nga-khong-ngoi-yen-dem-han-ten-lua-ra-thu-137032.html