Mỹ điều tàu khu trục USS Russell đi qua eo biển Đài Loan

Hôm 4/6, tàu khu trục Mỹ USS Russell đi qua eo biển Đài Loan, nhằm thực hiện nhiệm vụ thông thường của Hải quân Mỹ.

Người phát ngôn Hạm đội 7 Reann Mommsen cho biết: “Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell đi qua eo biển Đài Loan theo luật pháp quốc tế. USS Russell đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động bay, di chuyển tàu thuyền ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”.

Trong khi đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan khẳng định, chiến hạm Mỹ hôm 4/6 đi qua eo biển theo hướng Bắc – Nam, là một nhiệm vụ thông thường của Hải quân Mỹ.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell đi qua eo biển Đài Loan hôm 4/6. (Ảnh: US Navy)

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell đi qua eo biển Đài Loan hôm 4/6. (Ảnh: US Navy)

Đây là lần thứ hai trong 3 tuần qua Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Trước đó, Hải quân Mỹ cũng điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell (DDG-85) đi quan eo biển này vào hôm 13/5.

Hải quân Mỹ liên tục tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực trong năm 2020, thực hiện các hoạt động tuần tra, đảm bảo tự do hàng hải.

Mỹ điều tàu USS Russell đi qua eo biển Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc gần đây gia tăng áp lực, cảnh báo Đài Loan sẽ phải trả giá nếu theo đuổi chủ nghĩa ly khai.

Ngoài ra, thời gian gần đây quân đội Trung Quốc liên tiếp tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn xung quanh đảo Đài Loan.

(Nguồn: USNI, Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-su/my-dieu-tau-khu-truc-uss-russell-di-qua-eo-bien-dai-loan-ar550319.html